Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 16/9/2017, 03:45 (GMT+7)

Hà Nội tắc đường diện rộng trong mưa dớt bão

Gần 8h tối qua, nhiều người tan công sở vẫn phải nhích từng mét trên một số trục đường chính của Thủ đô.

Cơm mưa bắt đầu khoảng 5h chiều, kéo dài hơn 2 tiếng khiến các phương tiện dồn lại trên những trục đường như Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở, Láng, Tây Sơn, Khuất Duy Tiến. Người tan sở mất cả giờ để đi qua đoạn qua khu đô thị lớn gần Ngã Tư Sở. 

Trên đường Láng, dòng xe chôn chân khi mưa rả rích.

19h30 cửa hầm chui đoạn qua Bách hóa Thanh Xuân (Nguyễn Trãi) ùn tắc kéo dài.

Cùng chung hoàn cảnh này là người tham gia giao thông ở ngã ba Thái Thịnh - Tây Sơn.

Đường 70 qua bệnh Viện K cơ sở Tân Triều và qua viện 103, Cầu Tó ùn ứ kéo dài hơn 2km.

Ngã tư Cầu Ttrắng (Hà Đông), cảnh sát giao thông và các lực lượng an ninh căng mình phân làn. "Các lực lượng tham gia phân làn và hướng dẫn người dân suốt từ lúc 17h30, thời điểm tan tầm lại mưa lớn nên đến 19h vẫn đông phương tiện", đại uý Quách Anh Tuấn cho biết.

Đường Láng đoạn cắt qua Láng Hạ, hàng dài ôtô, xe máy di chuyển chậm.

Cậu bé lạ lẫm chui ra khỏi áo mưa của mẹ khi phải đứng chờ quá lâu ở đường Trần Phú (Hà Đông).

Ngã Tư Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng dòng phương tiện đỏ đèn nối đuôi nhau.

Tai nạn xảy ra trên đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân).

Ngọc Thành