Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ năm, 26/5/2016, 01:00 (GMT+7)

Đường hoa phượng dài nhất Việt Nam

Với hơn 4.000 cây phượng và hàng trăm cây bằng lăng đang đồng loạt ra hoa, con đường gần 20 km mang tên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trở thành đường hoa dài và đẹp nhất Việt Nam.

Đường Phạm Văn Đồng dài gần 20 km, bắt đầu từ cầu Rào chạy qua quận Dương Kinh tới ngã ba Bốt Bà Thau, quận Đồ Sơn. Trước 12/5/2005, đường mang tên tỉnh lộ 353 chỉ với 2 làn, không dải phân cách.

Để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, Hải Phòng nâng cấp tỉnh lộ 353 lên 6 làn xe, mỗi chiều 3 làn. Trong đó 2 làn dành cho xe cơ giới, một làn dành cho xe thô sơ, xe gắn máy. Ngăn cách giữa là dải phân cách bằng cây xanh, cỏ, hoa.

2012 là năm đầu tiên thành phố Hải Phòng tổ chức lễ hội Hoa Phượng đỏ với chủ đề gắn kết du lịch vùng duyên hải đồng bằng sông Hồng, nhà chức trách cho trồng thêm 400 cây hoa phượng 2 bên đường, nâng tổng số cây hoa này lên 4.068.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng cho trồng xen hoa bằng lăng tím để tạo điểm nhấn cho tuyến đường.

Đường Phạm Văn Đồng được du khách cũng như người dân đất Cảng mệnh danh là con đường hoa phượng dài nhất, độc đáo nhất Việt Nam. Những ngày tháng 5, con đường đẹp nhất bởi sắc đỏ ngập tràn, đan xen cùng sắc bằng lăng tím.

Đợt hoa này chưa phai, đợt hoa tới đang hé nở. Còn đường sẽ như dải nhung đỏ khổng lồ kéo dài đến giữa tháng 6 mới kết thúc.

Cô giáo Nguyễn Kim Liên (THCS An Đà quận Ngô Quyền) cho biết, mỗi năm hè về, nhìn phượng đỏ cháy và những cánh hoa rơi, kỷ niệm thời học sinh lại ùa về. Tranh thủ ngày cuối tuần, cô Liên cùng đồng nghiệp dạo bước trên con đường, nhặt cánh hoa ép vào sổ lưu niệm.

Cô giáo trẻ làm duyên với hoa phượng đỏ rực.

Với những cặp uyên ương, đường hoa Phạm Văn Đồng trở thành địa chỉ để thực hiện bộ ảnh cưới đầy ấn tượng.

Tháng 5 là lúc phượng rực rỡ nhất. Sang tháng 6, mưa nhiều hơn, hoa nhạt màu và không còn sai.

Với chiếc điện thoại thông minh, các thiếu nữ thoải mái chụp ảnh cùng hoa.

Đường hoa phượng dài nhất Việt Nam
 
 

 

Giang Chinh