Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 18/12/2016, 00:00 (GMT+7)

Dự án tái định cư 300 tỷ ở Thanh Hóa thành nơi chích ma túy

Dự án tái định cư gần 300.000 m2 với số vốn trên 300 tỷ đồng ở TP Thanh Hóa sau nhiều năm thi công hiện bỏ hoang thành nơi chăn thả trâu bò và điểm trú ngụ của người nghiện.

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư (phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được UBND TP Thanh Hóa phê duyệt năm 2010 với diện tích 270.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và các nguồn huy động khác. Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa được giao quản lý công trình.

Theo quy hoạch, dự án gồm khu dịch vụ thương mại, đất giáo dục, chung cư cao tầng, biệt thự, nhà văn hóa, khuôn viên cây xanh, hồ nước… Thời gian thực hiện dự án 4 năm, từ quý 4/2010.

Tuy nhiên, sau 6 năm thi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thành. Nhằm tăng tính khả thi cho công trình, cuối tháng 9/2013, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Đào Trọng Quy tiếp tục điều chỉnh mức đầu tư từ 283 tỷ đồng lên 306 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dự án vẫn ì ạch và bỏ hoang nhiều tháng nay. Quanh công trình, cỏ dại mọc um tùm, biến thành nơi chăn thả trâu bò cho người dân địa phương.

Những cột đèn cao áp xếp vương vãi dưới nền đất...

Hệ thống cáp điện phơi mưa nắng không được bảo quản có dấu hiệu xuống cấp dù chưa nghiệm thu.

Một số người lén đổ phế thải quanh các con đường đã rải nhựa. "Bà con chúng tôi nhượng đất lúa cho nhà nước mà giờ nhìn cảnh hoang phế thế này xót xa lắm", anh Đại, một người dân ở phường Quảng Thành nói. 

Tại vị trí nhà thầu đặt các ống cống thoát nước cỡ lớn, người nghiện thường tìm đến trú ngụ. Sau khi tiêm chích, những người này bỏ lại la liệt xi lanh dính máu.

Vị trí dự án này nằm ngay đường vành đai Bắc Nam và cạnh đó là dự án Cụm nhà ở sinh viên 600 tỷ cũng đang bỏ hoang.

Trong khu đất của dự án có cả trăm hố ga sâu hoắm không nắp đậy trở thành những chiếc bẫy nguy hiểm rình rập người dân mỗi khi đi tắt về làng. 

Ông Trịnh Văn Bản, Giám đốc Ban quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị Miền Trung - Tiểu dự án Thanh Hóa cho biết, nguyên nhân chậm tiến độ do thiếu vốn. "Thời điểm phê duyệt dự án, chủ đầu tư chưa đánh giá hết những khó khăn gặp phải, cơ bản là thị trường bất động sản mấy năm qua đình trệ", ông Bản nói và cho hay đơn vị đã nhiều lần đề nghị xin vốn nhưng chưa thể tái khởi động dự án.

Khu nhà điều hành suốt ngày đóng cửa im lìm. Bà Đỗ Thị Trang, Phó chủ tịch UBND phường Quảng Thành cho hay, dự án khu tái định cư dang dở nhiều năm gây không ít khó khăn cho địa phương như mặt bằng dự án gây ngập cục bộ, lãng phí quỹ đất...

Lê Hoàng

Lê Hoàng