Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ sáu, 7/10/2016, 15:19 (GMT+7)

Dân Hà Nội chơi chim săn mồi

Thú chơi chim săn mồi đang trở thành trào lưu mới của một bộ phận giới trẻ Thủ đô.

Một nhóm chơi chim săn mồi ở Hà Nội.

Thú chơi này đã trở thành trào lưu của một bộ phận giới trẻ Thủ đô vài năm gần đây. Các loại chim săn mồi gồm: ưng, cắt, đại bàng, diều hâu.

Thú chơi chim săn mồi đòi hỏi kỳ công, bởi mỗi người chơi phải đầu tư nhiều thời gian, dụng cụ đắt tiền như: găng tay da 3 lớp, dây buộc chân, chụp mũ, mồi giả, cân điện tử, còi, thiết bị định vị... 

Anh Nguyễn Phương Quỳnh, được giới chơi chim săn mồi gọi là "bác sỹ chim" với hơn 5 năm kinh nghiệm nuôi và chữa bệnh cho chim. 

"Đây là con chim cắt lớn, mua tại chợ chim trên đường Hoàng Hoa Thám, lúc mới mua về thấy chân phù nề, chụp phim phát hiện gẫy 1 ngón", anh Quỳnh nói.

"Để chữa trị vết thương gãy ngón của chim, phải băng bó cố định chân chim, hàng ngày chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu bó chân chặt quá thì chim sẽ bị hoại tử da. Điều trị khoảng 10 ngày, sau đó chim sẽ được huấn luyện phục hồi chức năng", Anh Quỳnh cho biết.

Một con chim cắt hơn 2 tuổi đang được chủ huấn luyện.

Quá trình huấn luyện chim đòi hỏi người nuôi phải kiên nhẫn, hiểu rõ tập tính từng loài.

Nhiều nước sử dụng chim săn mồi để đuổi chim trong sân bay, nhà máy, nhà thi đấu, sân vận động...

Người chơi dùng mồi giả để tập luyện cho chim, sau đó sử dụng mồi thật bằng các loài chim cút, chim bồ câu...

Người chơi gắn thiết bị định vị cho chim săn mồi.

Thiết bị định vị được gắn trên lưng chim săn mồi.

Sau khi gắn định vị, chim sẽ được huấn luyện và tự do săn mồi.

Phong trào chơi chim săn mồi thời gian qua hình thành tự phát. Nhiều người chơi cho biết họ mong muốn có những câu lạc bộ, trường huấn luyện chuyên nghiệp để trao đổi kinh nghiệm, phát triển nghề chơi.

Ngọc Thành