Thứ năm, 25/4/2024
Thứ năm, 22/3/2018, 17:42 (GMT+7)

Trai làng xô đẩy, tranh cướp trong lễ hội giằng bông

Hàng trăm thanh niên tham gia giằng hai cây bông dài 1,2 m để cầu may mắn trong lễ hội ở Hà Nội.

Chiều 22/3, người dân xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã tổ chức lễ hội Giằng Bông.

Lễ hội thường kéo dài 3 ngày với nhiều trò chơi dân gian, trong đó phần chính là giằng bông, nơi thể hiện sức mạnh và sự khéo léo của thanh niên trong làng. "Cây tre và bông (cào từ vỏ tre) được chọn lựa kỹ càng trước khi diễn ra lễ hội", ông Trần Quang Trung - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Đồng cho biết.

Hai cây bông sẽ lần lượt đưa ra sân đình để người dân giằng lấy, mỗi cây được giằng trong thời gian 40 phút.

Theo người dân địa phương, ai may mắn giành được cây bông thì năm đó sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc; với những người sẽ hoặc đang có gia đình thì trong năm đó sẽ sinh con trai.

Một số trai làng tham gia giành bông đã xô đẩy, tranh cướp dẫn đến ẩu đả.

50 chiến sĩ công an túc trực tại lễ hội để đảm bảo an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng phải dùng đến còng số 8 để giải quyết những tình huống nóng của lễ hội.

Hàng chục cánh tay của trai làng giơ lên để cố giành lấy cây bông về phần mình.

Người giành được cây bông giơ cao lên trời báo hiệu mình đã giành được phần thắng.

Người giành phần thắng sẽ đặt cây bông lên ban thờ để báo cáo với gia tiên.

Khi hai cây tre được đưa về ban thờ chính trong đình làng thì lễ hội kết thúc.
 

Theo phong tục, đến buổi chiều, gia đình người giành được cây bông sẽ ăn mặc chỉnh tề mang một lễ tạ ra đình làng để có lời cảm ơn Thành hoàng.

Ngọc Thành