Thứ ba, 23/4/2024
Thứ hai, 6/6/2016, 21:04 (GMT+7)

Bộ trưởng Pháp đến Việt Nam sau Đối thoại Shangri - La

Bộ trưởng Quốc phòng Jean Yves Le Drian thăm chính thức Việt Nam trong 3 ngày, ngay sau khi dự Đối thoại Shangri - La 15.

Sáng 6/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian cùng đoàn tùy tùng thăm chính thức Việt Nam từ 5/6 đến 7/6.

 

Trước đó một ngày, Bộ trưởng Jean Yves Le Drian vừa dự Đối thoại Shangri-La 15. Trong ngày họp cuối cùng với chủ đề "Những thách thức trong giải quyết xung đột", ông tham dự cùng các diễn giả khác như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Phó Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, Đô đốc Tôn Kiến Quốc...

Ông đánh giá cao vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là trong ASEAN. Tại thông điệp mạnh mẽ được đoàn đại biểu Pháp đề cập tại Đối thoại Shangri-La 15, Pháp đề cao vai trò của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), tăng cường đối thoại, trao đổi để giải quyết các bất đồng; khẳng định sẽ cùng với Liên minh Châu Âu sớm gia tăng các biện pháp nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, tự do đi lại tại Biển Đông theo luật pháp quốc tế.

 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Pháp, sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy hợp tác với ASEAN.

Quan hệ quốc phòng Việt - Pháp thiết lập từ năm 1991. Tháng 9/2013, hai nước đã nâng cấp lên thành đối tác chiếc lược nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao. Quan hệ mở rộng trên nhiều lĩnh vực, như: trao đổi đoàn các cấp, hợp tác đào tạo cán bộ, quân y, công nghiệp quốc phòng, mua sắm thiết bị...

 

Hai bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực truyền thống; xem xét mở ra cơ chế Đối thoại Chiến lược quốc phòng; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Pháp tiếp tục hợp tác hiệu quả với Việt Nam.

Theo lịch trình, trong những ngày ở Việt Nam, đoàn sẽ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Chủ tịch nước, gặp gỡ các sĩ quan cao cấp tại Học viện Quốc phòng và thăm các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử tại Hà Nội.

Ngọc Thành