Thứ ba, 19/3/2024
Chủ nhật, 18/11/2018, 13:39 (GMT+7)

Bắt tôm, tép bằng lá cây kiếm nửa triệu đồng mỗi ngày

Thả 60 chùm lá cây xuống ven hồ thủy lợi dụ tôm tép đến ở, người dân Quảng Nam dùng vợt bắt và thu về nửa triệu đồng mỗi ngày.

Dùng lá cây bắt tôm, tép
 
 

Vào mùa nước cạn, người dân sống ven lòng hồ thủy lợi Phú Ninh (Quảng Nam) mang dụng cụ đi đánh bắt tôm tép thu vài kg mỗi bữa. Nhiều năm nay, anh Lê Ngọc Phương (24 tuổi, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) bẻ cành cây và buộc thành hình nan quạt để hành nghề đánh bắt hải sản. 

Anh đưa ra ven bờ lòng hồ thủy lợi Phú Ninh thả xuống. “Tôi làm khoảng 60 chùm lá cây đặt ở chỗ sâu dưới một mét tạo nơi trú ẩn cho chúng, sau đó đánh bắt”, anh Phương chia sẻ.

Tờ mờ sáng mỗi ngày, anh Phương mang vợt, lội nước đến ngang bụng để dỡ lá bắt tôm tép nằm ở phía trong.

Tiến đến các chùm lá nằm dưới làn nước trong xanh, anh Phương dùng tay nâng nhẹ nhàng chùm lá lên, sau đó đưa vợt luồn xuống phía dưới. “Khi làm động tác này phải nhẹ nhàng, còn rung lắc mạnh tôm tép nhảy ra ngoài hết”, anh tiết lộ kinh nghiệm.

Chùm lá đưa lên khỏi mặt nước, người thợ giũ mạnh tôm tép nằm trong lá rơi vào vợt.

Khi chúng nằm gọn trong vợt, người thợ nhặt bỏ rác vứt ra ngoài.

Sau đó đưa vợt lên cao để tôm tép rơi vào túi đựng phía dưới.

Kết thúc công việc lúc 8h sáng, anh Phương thu được 4 kg tôm tép.

Ngoài việc bắt tôm tép, nhiều lúc còn bắt được cá. "Có hôm tôi bắt được vài kg cá bống và ít con cá tràu”, anh nói.

Tép rửa sạch và đưa ra chợ bán với giá 100.000 đồng; tôm 150.000 đồng mỗi kg. “Ngoài việc bắt buổi sáng thì trưa chiều trời nắng nóng chúng vào ở nhiều tôi tiếp tục bắt, trung bình mỗi ngày bắt hai lần thu về khoảng 5 kg”, anh Phương cho hay và nói nghề này làm vào mùa nắng, còn mùa mưa thì nghỉ nhưng năm nay trời không mưa nhiều tạo thuận lợi đánh bắt bằng lá cây.

Hồ thủy lợi Phú Ninh có dung tích 344 triệu m3, với diện tích mặt nước 3.433 ha. Sau 40 năm đưa vào sử dụng, năm nay lần đầu tiên hồ bị khô cạn giữa mùa mưa.

Sơn Thủy