Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 25/10/2016, 15:07 (GMT+7)

3 thuyền viên về nước sau 4 năm bị cướp biển giam cầm

Lúc 14h ngày 25/10, nhóm thuyền viên bị cướp biển Somali bắt cóc cách đây 4 năm về đến Hà Nội an toàn.

Từ 13h30, vợ con, bố mẹ của thuyền viên tập trung ở sảnh đón nhà ga T2 sân bay Nội Bài (Hà Nội). Những phụ nữ mắt đỏ hoe, hướng ánh mắt về phía cửa ra chờ đợi người thân. Chuyến bay đưa 3 thuyền viên trở về từ Tanzania.

Vợ thuyền viên Nguyễn Văn Hạ (35 tuổi, Hà Tĩnh) cho biết, 4 năm qua chồng gọi điện về nhà 3-4 lần thông báo tình hình sức khoẻ, cuộc sống khi bị cướp biển giam giữ, gia đình không có cách nào liên lạc ngược lại. Trước khi lên máy bay trở về Việt Nam, anh Hạ đã gọi điện thông báo với vợ giờ dự kiến đến Hà Nội.

Liên tục lau nước mắt, vợ thuyền viên Nguyễn Văn Xuân (Hà Tĩnh) cùng hai con mong mỏi giây phút đoàn tụ gia đình. 4 năm qua, gia đình nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng tìm kiếm tung tích người thân.

Cả đám đông nhốn nháo khi thuyền viên xuất hiện. Vợ anh Hạ òa khóc, liên tục gọi tên chồng.

Ôm chầm con trai nhỏ, anh Nguyễn Văn Hạ (35 tuổi) nói lớn với vợ: "Vui lên". Anh cho biết, khi bị giam giữ lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi.

Được gặp người cha tại sân bay, gương mặt thuyền viên Phan Xuân Phương (35 tuổi, Nghĩa Đàn, Nghệ An) chưa hết vẻ thất thần. Khi được hỏi cảm giác trở lại quê hương, anh ngập ngừng: "Tôi rất vui".

Thuyền viên Nguyễn Văn Xuân (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) gọi điện cho người thân báo tin vẫn mạnh khỏe, đã xuống máy bay an toàn.

Các thuyền viên được người nhà vây quanh, đại diện cơ quan quản lý lao động tặng hoa và nhanh chóng đưa lên ôtô. 

Họ được đưa đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tràng An (Hà Nội) và dự kiến trở về quê vào ngày 26/10. 

Tháng 3/2012, tàu FV Naham 3 mang cờ Oman bị cướp biển tấn công gần Seychelles, một quốc gia thuộc châu Phi, trên có 3 thuyền viên Việt Nam. 4 năm nay, người nhà của ba thuyền viên Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Văn Xuân và Phan Xuân Phương liên tục gửi đơn tới cơ quan chức năng cầu cứu, nhờ tìm tung tích người thân. Ngày 22/10/2016, các quan chức chính phủ Somalia thông báo nhóm thủy thủ bị cướp biển bắt giữ trên Ấn Độ Dương cách đây 4 năm đã được thả. 

Ba thuyền viên bị cướp biển bắt đã về Việt Nam
 
 

 

Nhóm phóng viên