Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ hai, 28/5/2018, 11:35 (GMT+7)

17.000 cá giống được phóng sinh nhân đại lễ Phật đản 2018

Với mong muốn phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên, hơn nửa tấn cá trắm, chép, trôi đã được thả ở sông Hồng nhân Đại lễ Phật đản 2018.

Sáng 28/5, Tổng cục Thủy sản, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam... tổ chức lễ thả cá phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản tại bến sông trước cửa chùa Bồ Đề (Hà Nội). Hai ôtô chất hàng trăm túi bóng chứa cá giống có mặt từ 5h30 để chuẩn bị cho buổi lễ phóng sinh.

"Việc thả các giống cá có giá trị kinh tế và loài bản địa nguy cơ tuyệt chủng có ý nghĩa lớn về mặt tâm linh và tái tạo nguồn lợi. Thả cá phóng sinh hàng năm sẽ tạo ra quần đàn phát triển cân bằng tự nhiên", ông Nguyễn Quang Hùng, Tổng cục phó Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết.

17.000 con cá giống với tổng trọng lượng hơn nửa tấn, chủ yếu là chép, trôi, trắm. 

Cá giống được làm lễ chú nguyện để an lành về với sông lớn.

Đông đảo tăng ni phật tử và sinh viên tình nguyện đứng dọc bờ sông Hồng để phóng sinh cá giống.

Nhiều người đi trên hai chiếc thuyền lớn neo ở giữa sông Hồng mở miệng túi nylon thả cá về với tự nhiên.

Cá giống được lấy từ các cơ sở nhân giống thuộc Tổng cục Thủy sản.

Buổi lễ thả cá diễn ra nhanh chóng trong 30 phút. Nhà chùa và Tổng cục Thủy sản kêu gọi người dân không phóng sinh các loài xâm hại, hoặc có nguy cơ xâm hại ra môi trường, ưu tiên loài thủy sản bản địa có giá trị kinh tế.

Ngọc Thành