Thứ ba, 23/4/2024
Thứ tư, 12/11/2014, 14:36 (GMT+7)

Trung Quốc ra mắt loạt 'khắc tinh' của chiến đấu cơ

Những hình ảnh được đăng trên các web Trung Quốc ngay trước triển lãm hàng không Chu Hải 2014 đã hé lộ một loạt các hệ thống vũ khí phòng không mới.

Một trong những thiết bị nổi bật tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế tại Chu Hải, Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 11/11, là radar mảng pha JY-26, được thiết kế để phát hiện và theo dõi máy bay tàng hình như chiến đấu cơ F-22 của Mỹ. Radar này có phạm vi phát hiện 500 km và độ chính xác cao, có thể sánh ngang với Hệ thống Kiểm soát và Cảnh báo sớm Không vận Trung Quốc KJ-2000. Ảnh: Want China Times

The Sky Dragon 12 (Thiên Long 12, SD-12) là hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) di động mới, lắp đặt trên xe tải 8x8. Hệ thống bao gồm 12 bệ phóng tên lửa và một radar mảng pha. Các nhà sản xuất khẳng định rằng hệ thống có thể được sử dụng để ngăn chặn nhiều mối đe dọa cùng một lúc, bao gồm tên lửa hành trình, máy bay, trực thăng, và máy bay không người lái (UAV). Hệ thống này có tầm bắn 12 km và độ cao tối đa 5 km. Ảnh: Sina

CA/SA5 là hệ thống chống máy bay đặt trên xe bọc thép ZBL-09. Các nhà sản xuất cho biết nó có thể đánh chặn tên lửa hành trình, máy bay cánh cố định, trực thăng và máy bay không người lái UAV. Tầm bắn tối đa của hệ thống là 4 km và độ cao là 3 km. Ảnh: Janes

CA/SA5 được trang bị một khẩu súng 30 mm 6 nòng và bốn tên lửa phòng không FN-6 ở hai bên. Ảnh: Janes

HGR-106 là radar di động được Tập đoàn công nghệ Trung Nam Corporation (CSCG) phát triển, có phạm vi dò 180 km và độ cao 10 km. Mục tiêu do thám chính của radar gồm tên lửa hành trình, máy bay cánh cố định, trực thăng và UAV. Hệ thống này được gắn trên một chiếc xe tải 6x6 Thiểm Tây SX2190. Các nhà sản xuất khẳng định ăng-ten chính của radar có thể mở ra và đóng lại "tự động" nhằm giảm thời gian triển khai. Ảnh: Janes

ST-1 là xe chống tăng 8x8 mới dựa trên ZBL-09 AFV. Vũ khí chính là  khẩu 105 mm ở trung tâm, kết hợp với một khẩu súng máy 7,62 mm, một súng máy chống máy bay 12,7 mm gắn trên tháp pháo và 8 bệ phóng lựu đạn. Ảnh: Sina

Type 15P là một xe bọc thép tấn công hạng nhẹ 4x4 được Tập đoàn Công nghiệp Không gian vũ trụ Tứ Xuyên (SCAIC) phát triển. Vũ khí chính là một khẩu bích kích pháo 105 mm. Ngoài ra xe còn có một khẩu súng máy 12,7 mm gắn trên tháp pháo và hai bệ phóng lựu đạn hơi ở phía trước. Các nhà sản xuất cho biết pháo có tầm bắn 10,8 km và có thể được sử dụng làm pháo chống tăng trực tiếp. Ảnh: Sina

UW4 là trạm vũ khí điều khiển từ xa được phát triển bởi Norinco, gồm một khẩu pháo 30 mm, một khẩu súng máy nòng nhỏ và 12 bệ phóng lựu đạn hơi. Các nhà sản xuất cho biết hệ thống có thể được lắp đặt trên những phương tiện di động, hoặc được sử dụng như một hệ thống trên mặt đất, phục vụ các hoạt động điều khiển từ xa như kiểm soát biên giới. Ảnh: Janes

Phương Vũ (Theo WCT/ Janes)