Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 28/8/2017, 10:53 (GMT+7)

Texas tan hoang vì hứng bão mạnh nhất 12 năm đổ bộ Mỹ

Bão Harvey phá hủy nhiều ngôi nhà, gây mưa lớn, lụt diện rộng khi đổ bộ vào bang Texas, Mỹ.

Bão Harvey, mạnh cấp 4, bắt đầu ảnh hưởng đến bang Texas từ cuối ngày 25/8. Harvey sẽ trở thành cơn bão lớn đầu tiên đổ bộ Mỹ từ sau bão Wilma, đổ bộ bang Florida, năm 2005.

Đây còn là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Texas trong vòng hơn 50 năm, theo Reuters. Texas hứng chịu bão Carla, bão cấp 5, vào tháng 9/1961. Cơn bão này khi đó làm hàng chục người chết, phá hủy gần 2.000 ngôi nhà ở Texas, gây thiệt hại 400 triệu USD.

Trong ảnh, bão Harvey nhìn từ không gian. Ảnh: NASA.

Bão đã làm ít nhất 5 người chết và con số này dự kiến còn tăng. Nhiều khu vực tại Texas ước tính hứng lượng mưa tương đương một năm chỉ trong một tuần.

Khu vực dọc theo sông Buffalo Bayou ở thành phố Houston, bang Texas, bị lụt do ảnh hưởng từ bão Harvey. Ảnh: Reuters.

Thiệt hại do bão Texas nhìn từ trên cao
 
 

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) ngày 27/8 cho biết lượng mưa tại nhiều khu vực ở Houston trong 48 giờ trước đó là 76 cm. Mưa lớn dự báo còn tiếp diễn.

"Phạm vi ảnh hưởng và cường độ mưa vượt xa những gì từng xảy ra trước đây. Lũ lụt nguy hiểm dự báo còn kéo dài nhiều ngày", NSW thông báo trên Twitter. Ảnh: AP.

Tính đến tối 27/8, khoảng 240.000 người phải sống trong tình trạng không có điện. Centerpoint Energy, đơn vị cung cấp điện cho thành phố Houston, cho biết họ khó có thể đưa ra con số chính xác bởi lũ lụt khiến nhân viên không tiếp cận được khách hàng.

Trong ảnh, một tài xế tìm cách đi qua đoạn đường đầy các cột điện đổ ở thành phố Taft, Texas, ngày 26/8. Ảnh: AP.

Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Liên bang thông báo họ có hơn 400 nhân viên cứu hộ tại Nam Texas. 500 nhân viên đã được triển khai tới bang Texas để tham gia hoạt động tìm kiếm cứu hộ vào tối 27/8.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tới Texas vào ngày 29/8 để kiểm tra thiệt hại do bão Harvey gây ra. Ảnh: AP.

Một nhóm nghiên cứu bảo hiểm ngày 27/8 nhận định thiệt hại từ lũ lụt tại Texas có thể tương đương với thiệt hại do bão Katrina gây ra năm 2005.

Bão Katrina năm 2005 gây thiệt hại hơn 15 tỷ USD tiền bảo hiểm do lũ lụt ở các bang Louisiana và Mississippi. Khoản tiền do Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP) chi trả. Chương trình liên bang này là nguồn bảo hiểm lũ lụt duy nhất với hầu hết người Mỹ. Ảnh: AP.

Lisa Rehr ôm con trai Maximus 4 tuổi trong lúc ngồi chờ được sơ tán tại Rockport, Texas, ngày 26/8. Nhà cô đã bị bão Harvey phá hủy. Ảnh: AP.

Steve Culver bật khóc cạnh con chó Otis của ông khi mô tả về "tình huống kinh hoàng nhất cuộc đời". Bão Harvey phá hủy gần như toàn bộ ngôi nhà của ông ở Rockport, Texas. Ảnh: AP.

Bão phá hủy một tòa nhà cùng nhiều phương tiện ở Rockport. Ảnh: AP.

Một con bò chật vật để giữ đầu trên mặt nước gần Fulton, bang Texas. Ảnh: AP.

Như Tâm