Thứ năm, 28/3/2024
Thứ sáu, 14/7/2017, 18:31 (GMT+7)

Pháp khoe dàn khí tài hiện đại trong lễ duyệt binh kỷ niệm quốc khánh

Màn duyệt binh có chủ đề 100 năm công nghệ quốc phòng và giới thiệu 8 mẫu xe quân sự mang tính chất biểu tượng cho quân đội Pháp.

Pháp hôm nay tổ chức duyệt binh kỷ niệm 228 năm ngày quốc khánh. Buổi lễ thu hút chú ý bởi sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania bên cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Trogneux.

Trong ảnh, ông Macron và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp Pierre de Villiers đang tới địa điểm tổ chức duyệt binh trên đại lộ Champs-Elysees, thủ đô Paris.

Cuộc duyệt binh năm nay quy tụ 3.575 binh sĩ Pháp cùng nhiều chiến đấu cơ, xe tăng và thiết bị quân sự hiện đại. Mỹ cũng cử 145 binh sĩ đại diện cho các đơn vị đóng quân ở châu Âu tham gia duyệt binh nhằm kỷ niệm 100 năm Mỹ tham gia Thế chiến I. 

Sự kiện có chủ đề 100 năm công nghệ quốc phòng và giới thiệu 8 mẫu xe quân sự mang tính chất biểu tượng cho quân đội Pháp qua từng thời kỳ. 

Tổng thống Pháp bắt tay người đồng cấp Mỹ trên khán đài lễ duyệt binh.

Ông Macron lần đầu gửi lời mời ông Trump tới Paris dự lễ kỷ niệm quốc khánh trong một hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels, Bỉ, hồi tháng 5 và tiếp tục nhắc lại lời mời thông qua một cuộc điện đàm với ông Trump ngày 27/6.

Tổng thống Pháp đón Tổng thống Mỹ tại lễ duyệt binh
 
 

Tổng thống Pháp đón Tổng thống Mỹ tại lễ duyệt binh.

Vệ binh Cộng hòa Pháp cưỡi ngựa qua Khải Hoàn Môn, chuẩn bị tham gia duyệt binh. 

Các máy bay phản lực nhả khói 3 màu trên quốc kỳ Pháp khi lướt qua đại lộ Champs-Elysees.

Tổng thống Mỹ và người đồng cấp Pháp thường xuyên quay sang trao đổi với nhau suốt quãng thời gian diễn ra lễ duyệt binh.

Ông Macron và phu nhân hôm qua đón tiếp vợ chồng ông Trump tới thăm Điện Invalides, quần thế kiến trúc nằm ở quận 7, thủ đô Paris, và là nơi đặt lăng mộ Napoleon Bonaparte. Cả 4 người sau đó dùng bữa tối tại tầng 2 tháp Eiffel để Tổng thống Mỹ thấy "Paris vẫn là Paris", bởi ông Trump trước đây từng phát biểu rằng "nước Pháp không còn là nước Pháp" vì hàng loạt vụ tấn công khủng bố nhắm vào dân thường.

Chiến đấu cơ Rafale Pháp lướt qua Khải Hoàn Môn. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng của buổi lễ duyệt binh.

Hình ảnh Tổng thống Pháp và Tổng thống Mỹ trò chuyện say sưa được chiếu trên một màn hình lớn tại đại lộ Champs-Elysees.

Trước thềm chuyến thăm Pháp, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông "nóng lòng muốn tái khẳng định các mối quan hệ hữu nghị vững chắc giữa hai nước". Giới chuyên gia nhận định thực hiện chuyến công du lần này, ông Trump rõ ràng đang muốn tìm kiếm tiếng nói chung với người đồng cấp Pháp.

Xe cứu hỏa tham gia duyệt binh Pháp
 
 

Xe cứu hỏa tham gia duyệt binh.

Đoàn xe môtô của lực lượng cảnh sát dẫn đường đi đầu đội hình duyệt binh cơ giới.

Lực lượng kỵ binh thuộc Vệ binh Cộng hòa Pháp tiến vào lễ đài.
 
 

Lực lượng kỵ binh thuộc Vệ binh Cộng hòa Pháp tiến vào lễ đài.

Các khí tài hiện đại của Pháp xếp thành đội hình lần lượt đi qua đại lộ.

Các quan chức đứng dậy vỗ tay khi một đoàn xe tăng đi qua khán đài.

Xe tăng trung đoàn tăng thiết giáp số 5 Dragon duyệt binh qua khán đài
 
 

Xe tăng trung đoàn tăng thiết giáp số 5 Dragon.

Tổng thống Pháp giới thiệu Tổng thống Mỹ với tướng Bruno Le Ray, người đứng đầu lực lượng quân sự Paris trước khi buổi lễ kết thúc.

Vũ Hoàng (ảnh: Reuters)