Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 6/12/2014, 11:46 (GMT+7)

Những bóng hồng bên Chu Vĩnh Khang

Cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang được cho là có mối quan hệ phức tạp với nhiều phụ nữ và họ đa phần trở thành người dẫn truyền hình nổi tiếng.

Người vợ đầu của Chu Vĩnh Khang tên là Vương Thục Hoa, chết vì tai nạn xe hơi năm 2000, không lâu sau khi ly dị chồng. Theo truyền thông Trung Quốc, có ít nhất một chiếc xe mang biển quân sự liên quan đến vụ tai nạn, điều này làm dấy lên nghi ngờ Chu Vĩnh Khang có liên quan đến cái chết của người vợ. Ảnh: news.163

Bức ảnh chụp người được cho là Giả Hiểu Diệp ở Canada. Đây là người vợ kế của Chu Vĩnh Khang, kém chồng gần 30 tuổi. Cô từng là biên tập viên kênh truyền hình kinh tế của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Mọi thông tin về Giả Hiểu Diệp trên mạng đều bị xóa sạch. Báo chí Trung Quốc đồn rằng cô và những người có liên quan đến Chu đang bị tạm giữ để điều tra. Ảnh:  aichong.cn

Diệp Nghinh Xuân, biên tập viên tại CCTV từ năm 1998, sau đó trở thành phát thanh viên nổi tiếng của đài. Theo Epochtimes, ngày 29/11/2013, nhóm điều tra giám sát Chu Vĩnh Khang đã ghi hình được toàn bộ quá trình Chu và Diệp quan hệ trên ô tô tại hầm để xe của một trung tâm thương mại ở Bắc Kinh. Vụ việc được báo chí gọi là vụ "rung xe". Hai ngày sau đó, Chu Vĩnh Khang bị quản thúc tại gia. Ảnh: People´s daily

Thang Xán, sinh năm 1975, là một nữ ca sĩ quân đội nổi tiếng ở Trung Quốc, chuyên hát dân ca. Theo NDTV, cô bị nghi là tình nhân của nhiều nhân vật cấp cao tại Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Cốc Tuấn Sơn... Ảnh: NDTV

Thẩm Băng, sinh năm 1976, là người dẫn truyền hình nổi tiếng của đài CCTV. Theo báo chí Hong Kong, dưới sự sắp xếp của Chu Vĩnh Khang, Thẩm Băng trở thành người dẫn chính tại Olympic Bắc Kinh 2008 và năm 2014 đã bị đưa đi phục vụ điều tra do có liên quan tới Chu Vĩnh Khang. Ảnh: Sina

Lưu Phương Phi từng là "đứa con cưng" của CCTV. Tuy nhiên, nghi án "tình tay ba" giữa Lưu và Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang đã khiến cô bị thất sủng tại CCTV. Ảnh: Xinhua

Lý Tiểu Manh, sinh năm 1973, người Bắc Kinh. Lý là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của CCTV, và là một trong những người thăng tiến sự nghiệp nhanh chóng ở đài, có thể nhờ vào sự "dìu dắt" của Chu Vĩnh Khang. Lý cũng được cho là bị đưa đi phục vụ điều tra hồi tháng 1 năm nay. Ảnh: CCTV

Hồng Hạnh