Thứ ba, 19/3/2024
Thứ ba, 4/7/2017, 11:08 (GMT+7)

Mưa lũ ngập khu tưởng niệm cố chủ tịch Mao Trạch Đông

Mưa lũ nhiều ngày khiến mực nước sông Tương dâng cao, làm ngập khu tưởng niệm cố chủ tịch Mao Trạch Đông ở Hồ Nam, Trung Quốc.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở miền nam Trung Quốc khiến mực nước sông Tương, một nhánh chính của sông Dương Tử, dâng cao kỷ lục hôm 2/7, theo Xinhua.

Tại Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam - quê hương cố chủ tịch Mao Trạch Đông, mực nước sông đạt 39,21 m lúc 6h30, vượt kỷ lục trận lụt lịch sử năm 1998. Vào 14h, mực nước tăng thêm 0,21 mét.

Nước lũ ngập khu tượng đài Mao Trạch Đông
 
 

Nước sông dâng cao làm ngập khu tượng đài cố chủ tịch Mao Trạch Đông. Video: QQ.

Khu tưởng niệm Quất Tử Châu có tượng đài cố chủ tịch Mao Trạch Đông thời trẻ cao 32 mét, dài 83 mét, rộng 41 mét, nặng hơn 2.000 tấn. Tượng đài khởi công năm 2007 và hoàn thành cuối năm 2009.

Chính quyền địa phương đã đưa ra cảnh báo đỏ, dự kiến mực nước ở khu vực dọc sông Tương sẽ tiếp tục tăng cao trong ba ngày tới. 

 

Hàng trăm người ở quận Yuhua, thành phố Trường Sa, đã thức suốt đêm đắp hơn 65.000 bao cát ngăn nước từ sông Tương tràn vào nội thành.

Hơn 1.000 công nhân và 2.000 dân quân được huy động để bảo vệ các tuyến đê yếu và giúp sơ tán 7.000 dân trong các thành phố Thiệu Dương, Ích Dương, Hoài Hoa.

Theo thống kê của tỉnh Hồ Nam, kể từ 22/6, lũ lớn đã làm ngập nhiều khu vực của một số thành phố, khiến hơn 300.000 người phải sơ tán, thiệt hại hơn 300 ha cây trồng và phá hủy hơn 6.000 ngôi nhà.

Tại khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, vùng lân cận Hồ Nam, mưa lớn kèm lũ lụt cũng gây ảnh hưởng nặng, khiến 45 chuyến tàu bị hoãn, 230.000 người tại 20 quận huyện ở Quảng Tây bị ảnh hưởng, 2 người chết và 1 người mất tích. 

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo các vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Tây sẽ có mưa lớn trong vài ngày tới.

Hồng Hạnh (Ảnh: Xinhua/China News)