Thứ ba, 23/4/2024
Thứ ba, 4/7/2017, 17:19 (GMT+7)

Kim Jong-un tươi cười khi phóng thành công tên lửa đạn đạo

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tươi cười cùng các binh sĩ sau vụ phóng thử nước này cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký lệnh phóng tên lửa Hwasong-14. 

Triều Tiên sáng nay phóng một tên lửa đạn đạo và sau đó tuyên bố đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của nước này. Bình Nhưỡng cho rằng tên lửa Hwasong-14 đạt độ cao 2.802 km, bay 933 km trong 39 phút trước khi trúng mục tiêu trên biển Nhật Bản.

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa
 
 

Phát thanh viên Triều Tiên thông báo về vụ phóng trong bản tin đặc biệt. 

Ông Kim trực tiếp giám sát vụ phóng. 

Bình Nhưỡng cho rằng tên lửa của nước này giờ có thể vươn tới bất cứ nơi nào trên thế giới. 

Mỹ và Hàn Quốc ban đầu cho rằng vật thể phóng gần sân bay ở Panghyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 100 km về phía tây bắc, là tên lửa đạn đạo tầm trung. Hàn Quốc vẫn đang xem xét khả năng nó là tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Ông Kim tươi cười sau vụ phóng thử. Tên lửa được phóng vào ngày 4/7, Quốc khánh Mỹ. Sau khi biết tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng lên Twitter: "Người đàn ông này không còn việc gì khác tốt hơn để làm hay sao?"

Trọng Giáp (Ảnh: KCNA)