Thứ năm, 18/4/2024
Thứ bảy, 9/5/2015, 13:00 (GMT+7)

Cựu binh Nga đổ về Quảng trường Đỏ chờ xem duyệt binh

Các cựu chiến binh cùng người dân trên khắp nước Nga hôm nay tập trung về Quảng trường Đỏ, chờ xem lễ diễu binh lớn nhất lịch sử kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng.

Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 2015, đánh dấu 70 năm Đức Quốc xã đầu hàng Liên Xô trong Thế Chiến II, được tổ chức vào ngày 9/5. Dự kiến hơn 16.500 binh sĩ tham gia diễu hành cùng 194 vũ khí và 143 máy bay.

Trong ảnh là binh sĩ Nga tập duyệt binh tại quảng trường trung tâm Moscow cùng nhiều loại vũ khí tối tân hôm 5/5. Ảnh: Reuters.

Nhiều cựu binh trong Thế Chiến II hôm nay tập trung về Quảng trưởng Đỏ ở thủ đô Moscow để chứng kiến màn duyệt binh lớn nhất lịch sử này. Ảnh: Reuters.

Nga dự kiến trình làng nhiều hệ thống vũ khí mới như xe tăng, xe bọc thép chở quân, pháo tự hành và tên lửa phòng không trong sự kiện này. Ảnh: Reuters.

Hai cựu binh Thế Chiến II trò chuyện trong lúc chờ xem duyệt binh. Ảnh: Reuters.

Lễ duyệt binh năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và phương Tây đang xấu đi. Nhiều lãnh đạo phương Tây từ chối tham dự sự kiện này. Ảnh: Reuters.

Người dân trên khắp nước Nga hôm qua cũng tham gia nhiều sự kiện tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng.
Trong ảnh là các cựu binh mừng Ngày Chiến thắng ở thành phố Vladivostok. Ảnh: Reuters.

Sinh viên xếp chữ "Cảm ơn" gửi tới các cựu chiến binh ở thành phố Khabarovsk. Ảnh: Sputnik/Instagram.

Triển lãm các phương tiện sử dụng trong Thế Chiến II ở thủ đô Moscow. Ảnh: Sputnik/Instagram.

Các cựu chiến binh lái xe từ thời Thế Chiến II trên đường phố Moscow trong cuộc tuần hành có tên gọi "Our Great Victory" (Chiến thắng Vĩ đại của Chúng ta). Ảnh: Sputnik/Instagram.

Như Tâm