Thứ năm, 28/3/2024
Thứ hai, 24/8/2015, 09:00 (GMT+7)

Chiến đấu cơ, xe tăng Trung Quốc diễn tập duyệt đội hình

Các chiến đấu cơ, xe tăng Trung Quốc hôm qua duyệt đội hình ở Bắc Kinh, chuẩn bị cho lễ diễu hành quân sự lớn kỷ niệm 70 năm Thế chiến II kết thúc ở châu Á.

Máy bay bay trên Tử Cấm Thành trong màn tập dượt trình diễn tại Bắc Kinh. Hơn 10.000 binh sĩ cùng hơn 500 xe quân sự, khoảng 200 máy bay tham gia buổi diễn tập. Ảnh: Reuters

Lễ duyệt binh diễn ra vào ngày 3/9 tới ở Bắc Kinh nhằm kỷ niệm 70 năm Thế chiến II kết thúc ở châu Á. 12.000 binh sĩ Trung Quốc và khoảng 200 máy bay sẽ tham dự sự kiện chính thức. Ảnh: Reuters

Trực thăng quân sự tạo hình số 70. Ảnh: Reuters

Lễ duyệt binh được nhiều người coi là sự phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh đang trở nên cứng rắn với những tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và Hoa Đông. Ảnh: Reuters

Máy bay Trung Quốc dàn đội hình. Ảnh: Reuters

Trực thăng mang cờ Trung Quốc diễn tập. Ảnh: Reuters 

Binh sĩ tập duyệt binh ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, binh sĩ đến từ các nước Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Cuba và Mexico cũng sẽ tham gia duyệt binh ngày 3/9. Ảnh: Reuters

Ngoài các xe quân sự, quân đội Trung Quốc còn dự định trình diễn 7 loại tên lửa tầm ngắn, trung và xa tại lễ duyệt binh. Ảnh: Xinhua

Xinhua dẫn lời một quan chức quân sự cho biết 84% vũ khí được mang trình diễn trước đó chưa bao giờ được hé lộ với công chúng. Ảnh: Xinhua

Trọng Giáp