Thứ ba, 19/3/2024
Thứ bảy, 18/8/2018, 09:25 (GMT+7)

Oanh tạc cơ chiến lược Nga có thể mang siêu tên lửa Kinzhal lộ diện

Lễ ra mắt oanh tạc cơ siêu thanh Tu-22M3M diễn ra tại nhà máy chế tạo máy bay Kazan với sự tham gia của nhiều quan chức Nga.

Nhà máy sản xuất máy bay Kazan hôm 16/8 tổ chức lễ ra mắt oanh tạc cơ Tu-22M3M, biến thể nâng cấp tối tân của dòng máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 được Liên Xô đưa vào sử dụng từ năm 1983, theo Livejournal.

Trong ảnh, các công nhân chờ buổi lễ bắt đầu, phía sau là hai oanh tạc cơ hạng nặng Tu-160, một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của nhà máy Kazan.

Oanh tạc cơ chiến lược mang siêu tên lửa Kinzhal Nga lộ diện
 
 

Cận cảnh chiếc Tu-22M3M trong lễ ra mắt.

Chiếc Tu-22M3M nằm chờ trong nhà chứa, một số bộ phận được bọc vải bạt hoặc tấm kim loại đỏ để bảo quản khi không hoạt động.

Nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga khẳng định mỗi chiếc Tu-22M3M có thể mang tối đa 4 tên lửa diệt hạm siêu vượt âm Kh-47M2 "Kinzhal". Tầm bắn của quả đạn sẽ đạt tới 3.000 km, so với mức 2.000 km khi trang bị cho tiêm kích MiG-31K.

Xe kéo đưa chiếc Tu-22M3M rời khỏi xưởng. Phần mũi máy bay dường như được lắp hệ thống tiếp dầu trên không, giúp tăng đáng kể bán kính chiến đấu.

Mỹ và Liên Xô ký kết Hiệp ước Giới hạn Vũ khí chiến lược (SALT) II vào năm 1979, trong đó có điều khoản yêu cầu Moskva tháo bỏ hệ thống tiếp dầu trên không của dòng Tu-22, nhằm ngăn nó trở thành oanh tạc cơ có khả năng đe dọa lãnh thổ Mỹ. Những chiếc Tu-22M3 chỉ có bán kính chiến đấu 2.400 km và tầm bay tối đa 7.000 km. 

Chiếc Tu-22M3M nằm trước cửa nhà chứa cho buổi trưng bày sau lễ ra mắt.

Giới phân tích cho rằng việc mang 4 tên lửa Kinzhal sẽ giúp oanh tạc cơ Tu-22M3M đối phó hiệu quả hơn với các mục tiêu được bảo vệ bởi hệ thống phòng không đa tầng hiện đại. Nó cũng giúp Bộ Quốc phòng Nga tiết kiệm chi phí bằng cách tận dụng dòng máy bay cũ, thay vì phát triển và sản xuất những phi cơ mới để mang tên lửa Kinzhal.

Quan chức chính phủ và quân đội Nga cùng ban lãnh đạo nhà máy Kazan sau lễ ra mắt oanh tạc cơ Tu-22M3M.

Tập đoàn Tupolev và nhà máy Kazan dự kiến xuất xưởng ít nhất 30 chiếc Tu-22M3M. Chuyên gia quân sự Viktor Murakhovsky nhận định các oanh tạc cơ Tu-22M3M sẽ được nâng cấp đáng kể để vận hành tên lửa Kinzhal.

Công nhân nhà máy chụp ảnh bên chiếc Tu-22M3M.

Vũ khí chủ lực của dòng Tu-22 trước đây là tên lửa diệt hạm tầm xa Kh-22 có thể đánh chìm những chiến hạm lớn, được mệnh danh là "sát thủ tàu sân bay".

Pháo nòng đôi điều khiển từ xa GSh-23 ở đuôi máy bay đã được tháo bỏ. Vị trí này hiện được bọc vật liệu composite, dường như để lắp đặt các hệ thống tác chiến điện tử mới.

Ảnh: Said Aminov