Thứ ba, 19/3/2024
Thứ sáu, 9/11/2018, 14:57 (GMT+7)

Màn phô diễn sức mạnh ngay sát nách Trung Quốc của hải quân Mỹ, Nhật

Đợt tập trận Keen Sword 19 có sự tham gia của 57.000 binh sĩ cùng nhiều tàu chiến, máy bay Mỹ, Nhật diễn ra trên vùng biển gần Trung Quốc.

Quân đội Mỹ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản hôm qua kết thúc đợt tập trận Keen Sword 19, hoạt động quân sự nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng hai nước. Keen Sword 19 diễn ra từ ngày 29/10 đến 8/11, cũng là đợt tập trận chung lớn nhất trong lịch sử của Washington và Tokyo, theo Stripes.

Trong ảnh, tàu chiến, máy bay của các lực lượng phô diễn đội hình sau khi hoàn tất cuộc tập trận trên vùng biển ngoài khơi Nhật Bản, cách không xa bờ biển Trung Quốc.

Mỹ, Nhật phô trương sức mạnh trong cuộc tập trận chung lớn nhất lịch sử
 
 

Hoạt động trên tàu sân bay USS Ronald Reagan trong cuộc tập trận.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan dẫn đầu đội hình chiến hạm trên biển, bên phải là tàu sân bay trực thăng JS Hyuga của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF).

Mỹ triển khai tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 8 chiến hạm khác tới hoạt động này. Một tàu hậu cần và một tàu chiến hạng nhẹ thuộc hải quân Canada cũng tham gia cuộc tập trận.

Các chiến hạm cơ động, tách đội hình sau khi kết thúc màn phô diễn sức mạnh.

Keen Sword là cuộc tập trận được tổ chức hai năm một lần. Mỹ và Nhật Bản năm nay huy động tổng cộng 57.000 thuỷ thủ, lính thuỷ quân lục chiến và phi công, nhiều hơn 11.000 người so với năm 2016.

Tiêm kích F/A-18E Super Hornet hạ cánh xuống tàu sân bay Ronald Reagan trong đợt tập trận.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles phối hợp với tàu chiến JMSDF trong nội dung tác chiến chống ngầm.

Lính không quân Mỹ bên cạnh một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry tại căn cứ Kadena trên đảo Okinawa.

Tiêm kích F/A-18F Super Hornet chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay Ronald Reagan trong bài tập tác chiến ban đêm.

Binh sĩ Nhật Bản chuẩn bị nhảy dù từ vận tải cơ C-130J Mỹ xuống thao trường Hiju-dai ở tỉnh Oita.

Khoảng 280 binh sĩ Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia nội dung này, đánh dấu lần đầu tiên lính Nhật đổ bộ đường không từ vận tải cơ C-130J của Mỹ.

Ảnh: US Navy.