Thứ năm, 28/3/2024
Thứ tư, 30/8/2017, 12:15 (GMT+7)

Khoảnh khắc tên lửa Triều Tiên khai hỏa trước khi bay qua Nhật

Triều Tiên công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 hôm 29/8, trước khi quả đạn bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay công bố hình ảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12. Tên lửa đạt độ cao tối đa khoảng 550 km, bay xa hơn 2.700 km và băng qua bầu trời Nhật Bản trước khi rơi xuống bắc Thái Bình Dương, theo Choson.

Triều Tiên phóng tên lửa bay qua Nhật Bản
 
 

Mô phỏng đường bay của quả đạn Hwasong-12 hôm 29/8.

Các cơ quan tình báo Mỹ xác nhận họ đã phát hiện dấu hiệu của vụ phóng từ trước đó vài giờ, khi nhận thấy các thiết bị tên lửa Hwasong-12 được di chuyển đến khu vực Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Tên lửa được khai hỏa lúc 5h57 từ bãi phóng ở Sunan.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân chỉ đạo vụ phóng tên lửa Hwasong-12, trong một cuộc diễn tập của Lực lượng Chiến lược Triều Tiên nhằm đối phó với các cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ - Hàn.

Ông Kim Jong-un theo dõi quả đạn lấy độ cao, phía xa là màn hình ghi nhận tham số bay và quỹ đạo dự kiến của tên lửa Hwasong-12.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 có tầm bắn khoảng 4.500 km, có thể mang theo đầu đạn nặng 500-650 kg, đủ sức vươn tới đảo Guam của Mỹ.
Triều Tiên hồi đầu tháng tuyên bố xây dựng kế hoạch phóng 4 quả tên lửa tầm trung tới Guam, nhưng kế hoạch này sau đó bị nhà lãnh đạo Kim Jong-un gác lại.

"Việc diễn tập phóng tên lửa đạn đạo giống như thực chiến là bước đầu tiên trong hoạt động quân sự của quân đội Triều Tiên ở Thái Bình Dương", nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố.

Ông Kim bày tỏ hài lòng với vụ phóng tên lửa mới nhất, gọi đây là "khúc dạo đầu có ý nghĩa" nhằm kiềm chế Guam, hòn đảo có căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở Thái Bình Dương. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng yêu cầu tiến hành thêm nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo vào Thái Bình Dương, nhằm tăng cường khả năng của lực lượng chiến lược nước này.

Tử Quỳnh (Ảnh: KCNA)