Thứ ba, 19/3/2024
Thứ năm, 1/11/2018, 10:39 (GMT+7)

Bên trong dây chuyền chế tạo, thử nghiệm xe tăng T-90 của Nga

Tập đoàn Uralvagonzavod sở hữu dây chuyền sản xuất xe tăng chủ lực T-90 và hiện đại hóa dòng T-72 cho Nga và nhiều nước trên thế giới.

Uralvagonzavod (UVZ) được thành lập từ năm 1936, là tập đoàn chế tạo máy đặt tại thành phố Nizhny Tagil, Nga. Đây là một trong những tổ hợp nghiên cứu khoa học và công nghiệp lớn nhất của Nga, đồng thời là nhà sản xuất tăng thiết giáp lớn nhất thế giới với sản phẩm chính là xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 và Armata, theo Livejournal.

Trong ảnh, một thợ hàn đang thao tác trên lớp giáp của xe tăng T-90S tại nhà máy chính của Uralvagonzavod.

Công nhân nhà máy UVZ đang lắp đặt hệ thống điện bên trong thân xe T-90S. Mỗi xe tăng hiện đại có thể cần tới hàng trăm mét dây điện để vận hành các hệ thống điện tử.

Công nhân làm việc trong thân xe, phía xa là tháp pháo của xe tăng T-90S và T-72B đang chờ ráp nối.

Một chiếc T-90S gần hoàn chỉnh bên cạnh các bánh chịu nặng.

Dây chuyền chế tạo xe tăng T-90 hiện chiếm khoảng 20% sản lượng hàng năm của UVZ. Trong năm 2008, nhà máy xuất xưởng tổng cộng 175 xe tăng T-90, nhiều hơn tổng số xe tăng do các nước khác trên thế giới chế tạo trong cùng thời gian.

Các xe tăng trong nhà máy đều được di chuyển bằng hệ thống cần trục. Chúng chỉ được khởi động vào thời điểm xuất xưởng để tự di chuyển tới bãi thử gần đó.

Xe tăng T-90S được lắp ống thở, chuẩn bị thử nghiệm dìm xuống bể để kiểm tra độ kín nước.

Chiếc T-90 bắt đầu được thả xuống bể.

Một kỹ sư Nga cho biết thử nghiệm được coi là thành công nếu lượng nước lọt vào xe ít hơn 100 lít trong 20 phút.

Kỹ sư Nga dìm tăng T-90 xuống nước trong thử nghiệm
 
 

Quá trình thử nghiệm độ kín nước của xe tăng T-90 Nga. Video: Zvezda.

Kỹ sư UVZ kiểm tra mối nối dưới gầm xe sau thử nghiệm dìm xuống bể nước.

Công nhân nhà máy đứng trước một xe T-90S hoàn thiện.

Chiếc T-90S được trang bị nhiều hệ thống phòng vệ hiện đại như giáp phản ứng nổ Kontakt-5 trên tháp pháo và mặt trước thân xe, cùng tổ hợp phòng vệ thụ động Shtora-1.

Những chiếc T-72B của quân đội Nga đang được nâng cấp tại dây chuyền của UVZ.

Ảnh: Livejournal