Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 9/5/2017, 11:54 (GMT+7)

Bão tuyết tràn qua thủ đô Nga trước ngày duyệt binh

Một trận bão tuyết xảy ra tại Moscow hôm qua, buộc quân đội Nga phải sử dụng máy bay xua mây để ngăn thời tiết xấu trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng 9/5.

Thủ đô Moscow, Nga trong những ngày qua chứng kiến trời mây mù, mưa lớn và bão tuyết mạnh, khiến Bộ Quốc phòng lo ngại thời tiết xấu có khả năng ảnh hưởng tới lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng diễn ra lúc 10h sáng 9/5 giờ Moscow, tức 14h chiều 9/5 giờ Việt Nam, Livejournal đưa tin.

Tuyết rơi nhiều trên Quảng trường Đỏ, khu vực sẽ diễn ra lễ duyệt binh. Quân đội Nga sáng sớm nay đã phải triển khai 9 máy bay An-12 và An-26 rải hóa chất đuổi mây trong nhiều giờ liền, tạo thời tiết quang đãng trên bầu trời Moscow trước khi diễn ra buổi lễ. Chi phí cho hoạt động đuổi mây này ước tính lên tới 5,1 triệu USD.

Nga đuổi mây, tạo thời tiết đẹp cho duyệt binh Ngày Chiến thắng
 
 

Máy bay Nga thả hóa chất xua đuổi mây trong các năm trước.

Bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các hoạt động tưởng niệm binh sĩ Liên Xô hy sinh trong Thế chiến II vẫn được tiến hành ở Moscow hôm qua.

Nhiều người dân Nga đã đội mưa gió, tới đặt vòng hoa tại tượng đài Liệt sĩ Vô danh, nằm cạnh Điện Kremlin.

Những người lính tiêu binh đứng trong bốt gác để tránh mưa và bão tuyết.

Các công nhân vệ sinh liên tục xịt rửa đường phố quanh Quảng trường Đỏ trong suốt ngày 8/5 và sáng 9/5.

Xe rửa đường chạy liên tục để quét sạch bùn đất, do mưa lớn và bão tuyết không đủ sức cuốn trôi các loại bụi bẩn trên đường.

Các tuyến tàu điện ngầm dẫn tới Quảng trường Đỏ đều được lau dọn kỹ càng trước ngày duyệt binh.

Tử Quỳnh (Ảnh: Livejournal)