Quân đội Nga hôm 7/5 tiến hành tổng duyệt, chuẩn bị cho lễ Duyệt binh Chiến thắng diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva vào ngày 9/5. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc duyệt binh năm nay có sự tham gia của 73 máy bay và hơn 150 phương tiện cơ giới các loại, trong đó gồm nhiều khí tài tối tân lần đầu được nước này trình diễn.
Trong ảnh, xe thiết giáp yểm trợ tăng BMPT-72 "Terminator-2", một trong những khí tài mới được đưa vào biên chế lực lượng tăng thiết giáp Nga.
Quân đội Nga hôm 7/5 tiến hành tổng duyệt, chuẩn bị cho lễ Duyệt binh Chiến thắng diễn ra trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva vào ngày 9/5. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc duyệt binh năm nay có sự tham gia của 73 máy bay và hơn 150 phương tiện cơ giới các loại, trong đó gồm nhiều khí tài tối tân lần đầu được nước này trình diễn.
Trong ảnh, xe thiết giáp yểm trợ tăng BMPT-72 "Terminator-2", một trong những khí tài mới được đưa vào biên chế lực lượng tăng thiết giáp Nga.
Dòng BMPT được tập đoàn Uralvagonzavod phát triển dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, sở hữu nhiều vũ khí hiện đại có khả năng tiêu diệt xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các phương tiện cơ giới của đối phương.
Dòng BMPT được tập đoàn Uralvagonzavod phát triển dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-72, sở hữu nhiều vũ khí hiện đại có khả năng tiêu diệt xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các phương tiện cơ giới của đối phương.
Bộ Quốc phòng Nga sẽ ra mắt hai biến thể của máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) Korsar trong lễ duyệt binh. Đầu tiên là phi cơ cánh bằng chuyên làm nhiệm vụ trinh sát, vận tải, tác chiến điện tử và tiến công chính xác bằng tên lửa chống tăng Ataka.
Bộ Quốc phòng Nga sẽ ra mắt hai biến thể của máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) Korsar trong lễ duyệt binh. Đầu tiên là phi cơ cánh bằng chuyên làm nhiệm vụ trinh sát, vận tải, tác chiến điện tử và tiến công chính xác bằng tên lửa chống tăng Ataka.
Phiên bản còn lại là trực thăng với tính năng tương tự, cho phép nó hoạt động trên tàu chiến và những khu vực không có đường băng.
Phiên bản còn lại là trực thăng với tính năng tương tự, cho phép nó hoạt động trên tàu chiến và những khu vực không có đường băng.
Robot rà phá mìn Uran-6, một trong những khí tài từng được quân đội Nga thử lửa tại Syria.
Robot chiến đấu tự động Uran-9, được trang bị pháo chính 2A72 cỡ nòng 30 mm, một súng máy cỡ 7,62 mm và 4 tên lửa chống tăng 9M120 Ataka. Đây cũng là loại vũ khí được Nga triển khai tới Syria để thử nghiệm trong điều kiện tác chiến thực tế.
Robot chiến đấu tự động Uran-9, được trang bị pháo chính 2A72 cỡ nòng 30 mm, một súng máy cỡ 7,62 mm và 4 tên lửa chống tăng 9M120 Ataka. Đây cũng là loại vũ khí được Nga triển khai tới Syria để thử nghiệm trong điều kiện tác chiến thực tế.
Uy lực của robot chiến đấu Uran-9 và máy bay không người lái Korsar.
Ngoài các tổ hợp vũ khí tối ưu cho môi trường địa cực như Tor-M2DT và Pantsir-SA ra mắt hồi năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố mẫu xe trượt tuyết vũ trang TTM-1901-40.
Ngoài các tổ hợp vũ khí tối ưu cho môi trường địa cực như Tor-M2DT và Pantsir-SA ra mắt hồi năm ngoái, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố mẫu xe trượt tuyết vũ trang TTM-1901-40.
Khí tài này được phát triển để tăng khả năng cơ động cho lính Nga ở những vùng băng tuyết, có thể bảo vệ binh sĩ trước thời tiết lạnh giá nhờ khoang lái kín. Xe được trang bị một súng máy cỡ nòng 7,62 mm cho nhiệm vụ tuần tra.
Khí tài này được phát triển để tăng khả năng cơ động cho lính Nga ở những vùng băng tuyết, có thể bảo vệ binh sĩ trước thời tiết lạnh giá nhờ khoang lái kín. Xe được trang bị một súng máy cỡ nòng 7,62 mm cho nhiệm vụ tuần tra.
Tiêm kích đánh chặn MiG-31K mang tên lửa diệt hạm siêu vượt âm Kinzhal, một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi đầu tháng 3. Biên đội hai chiếc MiG-31K dự kiến bay qua Quảng trường Đỏ trong phần duyệt binh trên không.
Tiêm kích đánh chặn MiG-31K mang tên lửa diệt hạm siêu vượt âm Kinzhal, một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi đầu tháng 3. Biên đội hai chiếc MiG-31K dự kiến bay qua Quảng trường Đỏ trong phần duyệt binh trên không.
Hai tiêm kích tàng hình Su-57 cũng góp mặt trong đội hình 73 phi cơ bay qua Quảng trường Đỏ.
Tiêm kích Su-57 xuất phát tập luyện chuẩn bị cho lễ duyệt binh.
Ảnh: Vitaly Kuzmin