Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 18/10/2016, 12:21 (GMT+7)

Hàng loạt 'sát thủ' bị cảnh sát 141 vô hiệu

Sau 5 năm tung 'quả đấm thép 141' xuống đường, Hà Nội đã ngăn chặn hơn 6.700 người mang theo hung khí, có dấu hiệu phạm tội hình sự.

Sáng 18/10, Công an Hà Nội cho biết 5 năm qua đã huy động gần 38.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia mô hình "quả đấm thép 141" xuống đường trấn áp tội phạm. 

15 tổ công tác đặc biệt 141 đã xử lý hơn 190.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, qua đó phát hiện nhiều kẻ trốn truy nã hay thủ phạm nhiều vụ án... 

Cảnh sát thu 21 súng quân dụng và hơn 300 viên đạn...

cùng gần 1.000 dao, kiếm, đao, lê AK, rìu, sắt, nỏ; hơn 570 bình xịt hơi , dùi cui và gần 35kg chất nổ...

Nhiều kẻ mang theo dao bầu, hung khí đi gây án song đã không qua mắt được các cảnh sát 141 đang chốt chặn tại nhiều ngã tư. 

Từ việc thu giữ nhiều bình xịt hơi cay, "hàng nóng", cảnh sát 141 đã phát hiện hơn 6.700 người dấu hiệu phạm tội hình sự và chuyển các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Hà Nội lập lực lượng 141 từ cuối năm 2011 (bao gồm: cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và cảnh sát hình sự) có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông; kiểm tra các phương tiện giao thông khả nghi tàng trữ vũ khí, ma túy và các tài sản nghi do phạm tội mà có.

Bá Đô

>> 'Thương hiệu 141' của công an Hà Nội

 

>> Đêm trắng của đội đặc nhiệm trên đường phố Hà Nội

                                    

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về phapluat@vnexpress.net