Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 13/6/2016, 11:44 (GMT+7)

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản thu hút 200.000 người tham dự

Lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản vừa diễn ra trong hai ngày cuối tuần với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo khách tham quan.

Vietnam Festival diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 tại thủ đô Tokyo, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của Nhật Bản. Ảnh: Thanh Hằng

Phát biểu trong lễ khai mạc, thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái cho hay Vietnam Festival là cây cầu nối gắn kết, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai nước. Ông mong rằng mỗi món ăn, mỗi sản phẩm, mỗi con người là một sứ giả văn hóa gắn kết Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Thanh Hằng

Tại lễ hội, khách tham quan được thưởng thức nhiều món ăn truyền thống Việt Nam hấp dẫn như phở, nem, bún chả, xôi, chè…, các hàng thủ công mỹ nghệ nổi tiếng và không khí sôi động từ phần trình diễn của các ca sĩ Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Thanh Hằng

Gian ẩm thực chay của Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản lần đầu góp mặt tại lễ hội. Theo nhà sư Thích Tâm Trí, toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đồ chay sẽ được dùng để giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa động đất tại Kumamoto và người Việt có hoàn cảnh khó khăn tại Nhật Bản. Ảnh: Thanh Hằng

Gian hàng bán đồ lưu niệm và quyên góp tiền để giúp các học sinh gặp khó khăn ở Việt Nam của Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: Khai Nguyên/ VYSA

Trong khuôn khổ lễ hội năm nay, Hội người Việt tại Nhật Bản cũng lần đầu tiên tổ chức trưng bày các hình ảnh và tài liệu về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. 

Gian hàng giới thiệu khoảng 70 bức ảnh với các chủ đề khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, các hoạt động phi pháp của Trung Quốc, an ninh hàng hải ở Biển Đông. Ảnh: Trung Hiếu

Các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong gian hàng giới thiệu văn hóa Việt Nam. Ảnh: Khai Nguyên/ VYSA

Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam hướng dẫn mọi người phát âm tiếng Việt. Nhiều người Nhật tỏ ra thích thú khi cùng thực hành phát âm tiếng Việt. Ảnh: Khai Nguyên/ VYSA

Trong hai ngày, lễ hội đã thu hút được tới 200.000 khách tham quan, theo VOV. Ảnh: Thanh Hằng

Anh Ngọc