Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 16/6/2017, 13:59 (GMT+7)

Tập đoàn Israel xem xét xây nhà máy lọc nước biển ở Việt Nam

Tập đoàn vận hành nhà máy lọc nước biển lớn nhất Israel đánh giá Việt Nam là thị trường đầy hứa hẹn.

Tập đoàn lọc nước biển Israel tìm hiểu cơ hội tại Việt Nam
 
 

Khuôn viên nhà máy lọc nước biển quy mô lớn được tập đoàn IDE xây dựng tại Sorek. Ảnh: IDE

Nhà máy Sorek nằm cạnh bờ Địa Trung Hải, cách bờ biển 2,2 km và cách Tel Aviv khoảng 15 km về phía nam. Nước biển qua các đường ống lớn được bơm lên tại đây.

Nhà máy Sorek cung cấp khoảng 20% nhu cầu nước ngọt của Israel, với công suất 624.000 m3 nước mỗi ngày.

Khu vực xử lý nước biển trước khi khử mặn. 

Nước biển được xử lý trước khi khử mặn
 
 

Nước biển được đưa vào các bể lọc để loại chất bẩn.

Trong giai đoạn tiếp theo, nước biển sạch được dẫn qua các màng lọc sử dụng công nghệ thẩm thấu ngược (RO) để khử muối.

Cơ sở này có khả năng cung cấp 150 triệu m3 nước mỗi năm trong vòng 25 năm.

Israel hiện nay có 4 nhà máy lọc nước biển quy mô lớn, trong đó Sorek là cơ sở có công suất lớn nhất thế giới, hoạt động từ năm 2013.

Nước mặn sau khi lọc sẽ được trả lại biển ở độ sâu 20m và cách bờ 2 km, thông qua hệ thống cửa cống, còn nước ngọt được bán cho Cơ quan quản lý nước khử mặn Israel (WDA).

 

Nước lọc có thể uống ngay sau quá trình khử mặn
 
 

Toàn bộ các hệ thống của nhà máy lọc nước được theo dõi và điều khiển qua màn hình cỡ lớn. 

 

Mỗi phiên trực có hai người điều khiển hệ thống.

Trong 5 thập kỷ, IDE đã lắp đặt hơn 400 nhà máy ở hơn 40 nước. Hiện tập đoàn vận hành một số cơ sở lọc nước lớn nhất thế giới ở Mỹ, Australia, Ấn Độ và Trung Quốc.

Việt Anh