Thứ năm, 28/3/2024
Thứ năm, 10/7/2014, 14:08 (GMT+7)

Siêu bão Neoguri nhìn từ vũ trụ

Từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), cơn bão mạnh nhất khu vực tây Thái Bình Dương trong năm nay được quan sát với hình ảnh mắt bão và những đường xoắn khổng lồ.

Neoguri là cơn bão có cường độ được cho là mạnh nhất trong khoảng 15 năm qua. Nó tiến vào khu vực phía nam Nhật Bản từ hôm 7/7. Khi quét qua chuỗi đảo Okinawa, cơn bão di chuyển với sức gió trung bình 190 km/h, gây thiệt hại trên diện rộng và khiến một người thiệt mạng.

Từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) cách Trái Đất hàng nghìn km, các nhà nghiên cứu đã ghi lại các hình ảnh cho thấy sức mạnh khủng khiếp của siêu bão Neoguri. "Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều gì tương tự như thế này", phi hành gia Alexander Gerst, một thành viên trong nhóm nghiên cứu tại ISSs, cho hay.

Khi ISS di chuyển qua phạm vi bên ngoài của cơn bão, các vòng xoắn lớn được quan sát ở trạng thái nổi bật và sắc nét. Đây là những cơn gió giật mạnh mang theo mưa lớn được hình thành từ vùng nước biển ấm, và có thể được nhận biết rõ ràng hơn khi cơn bão có cường độ ngày càng mạnh hơn.

Nhờ sự trùng hợp về quỹ đạo, trạm nghiên cứu đã di chuyển về phía đúng hướng mắt bão, nơi có áp suất không khí thấp nhất.

Theo ước tính của các nhà nghiên cứu, mắt bão có đường kính khoảng 65 km. Các hình ảnh vệ tinh này được ghi lại hôm 8/7.

 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ban hành mức cảnh báo cao nhất khi cơn bão Neoguri tràn vào nước này. Hơn 500.000 người được yêu cầu sơ tán và hàng trăm chuyến bay bị hủy khi siêu bão Neoguri đổ bộ vào Nhật Bản hôm 8/7, gây mưa lớn và gió mạnh cho các đảo phía tây nam như Okinawa và Miyako.

 

Linh Anh (Theo Slate)