Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 12/8/2015, 09:00 (GMT+7)

Nuôi sư tử phục vụ thú đi săn của nhà giàu

Trong nhiều trại nuôi dưỡng lớn nhỏ ở Nam Phi, sư tử được nhân giống và nuôi lớn để phục vụ thú đi săn hợp pháp của những người giàu có đến từ châu Âu và Bắc Mỹ.

Đây là hình ảnh tại trại nuôi sư tử ở tỉnh Eastern Cape, Nam Phi. Ở quốc gia này, số lượng sư tử trong môi trường nuôi nhốt cao gấp 4 lần so với số cá thể sống trong tự nhiên.

Tại các trại nuôi nhốt, sư tử được nuôi để nhân giống.

Sau khi chào đời, sư tử con được đưa đến khu vực khác, tách rời chuồng nuôi con mẹ. Số tiền khách du lịch chi trả để mua sư tử con là một trong những nguồn thu nhập của các trang trại.

Con sư tử cái này là chiến tích của một thợ săn, bị bắn hạ bằng cung tên. Nằm thoi thóp trên sàn nhà, nó được rửa sạch vết máu trước khi các nhân viên tiến hành lột da.

Hộp sọ và xương sư tử trong phòng trưng bày ở nơi chuyên nhồi xác động vật.

Được nuôi đến khi trưởng thành, sư tử sẽ trở thành con mồi trong các cuộc đi săn hoặc vật sở hữu của con người. Trong ảnh, con sư tử cái trong trại nuôi nhốt ở Kalahari sắp bị lột da.

Thức ăn của "chúa sơn lâm" là thịt cừu hay thịt của những loài động vật không dành cho con người.

Thợ săn đưa xác một con sư tử bị hắn hạ lên xe.

Đầu sư tử được chất trong một kiện hàng để đưa về Mỹ. Hầu hết thợ săn đều giữ lại đầu sư tử làm chiến tích đi săn.

Một sản phẩm nhồi xác động vật ở Somerset East, Nam Phi.

Thùy Linh (theo Time)