Mắt của loài ếch cây mắt đỏ Agalychnis callidryas, sinh sống chủ yếu tại Trung Mỹ.
Theo National Geographic, bộ sưu tập đôi mắt của các động vật nằm trong dự án nghiên cứu giải phẫu mắt và tiến hóa mắt của các loài khi trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Dự án do chuyên gia động vật học Dan Eric Nilsson thực hiện tại Phòng thí nghiệm Đại học Lund, Thụy Điển.
Mắt của loài ếch cây mắt đỏ Agalychnis callidryas, sinh sống chủ yếu tại Trung Mỹ.
Theo National Geographic, bộ sưu tập đôi mắt của các động vật nằm trong dự án nghiên cứu giải phẫu mắt và tiến hóa mắt của các loài khi trải qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Dự án do chuyên gia động vật học Dan Eric Nilsson thực hiện tại Phòng thí nghiệm Đại học Lund, Thụy Điển.
Ảnh chụp mắt loài chim hồng hoàng Bucorvus leadbeateri. Loài chim này chủ yếu sinh sống tại châu Phi.
Ảnh chụp mắt loài chim hồng hoàng Bucorvus leadbeateri. Loài chim này chủ yếu sinh sống tại châu Phi.
Mắt của loài vẹt đỏ đuôi dài Ara macao. Loài chim này sống phổ biến ở Nam Mỹ.
Mắt của loài tắc kè đuôi lá Uroplatus sikorae. Loài bò sát ngụy trang y hệt chiếc lá khô này chỉ được tìm thấy tại Madagascar.
Mắt của loài tắc kè đuôi lá Uroplatus sikorae. Loài bò sát ngụy trang y hệt chiếc lá khô này chỉ được tìm thấy tại Madagascar.
Vượn cáo đen mắt xanh Eulemur flavifrons đang bị đe dọa tuyệt chủng tại Madagascar.
Tê giác trắng Ceratotherium simum là loài tê giác lớn nhất thế giới tại châu Phi.
Mắt của loài tắc kè hoa Furcifer pardalis (Madagascar) có thể chuyển động độc lập và xoay vòng quan sát 360 độ.
Mắt của loài tắc kè hoa Furcifer pardalis (Madagascar) có thể chuyển động độc lập và xoay vòng quan sát 360 độ.
Đôi mắt loài chó nhà (Canis lupus familiaris - loài chó đã thuần hóa).
Đôi mắt nâu của khỉ đột vùng đất thấp phía tây châu Phi Gorilla gorilla gorilla.
Huỳnh Phương (Ảnh: NG)