Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 16/9/2015, 10:05 (GMT+7)

40 tính từ giúp bạn không phải nói 'good'

"Good" là một trong 100 từ thông dụng nhất trong tiếng Anh, nhưng khi đã dùng quá nhiều từ này, những gợi ý sau đây giúp bạn diễn đạt sinh động hơn.

Mỗi tính từ trên đều có nghĩa tương tự với "good", được sử dụng trong những ngữ cảnh khác nhau.

Chẳng hạn wonderful có nghĩa "extremely good" - cực kỳ tốt" nên có sắc thái mạnh mẽ hơn "good". "Lovely" có nghĩa "pleasant or enjoyable - mang lại cảm giác thoải mái, đáng yêu, vui vẻ cho người khác".

Bạn nên tìm hiểu ngữ cảnh sử dụng của mỗi từ để diễn đạt tự nhiên, chính xác thay vì lặp đi lặp lại từ "good" khiến câu văn trở nên nhàm chán.

Y Vân