Thứ tư, 24/4/2024
Chủ nhật, 29/7/2018, 13:28 (GMT+7)

5.000 người diễu hành kỷ niệm 10 năm Hà Nội mở rộng

Sáng nay, Lễ hội đường phố quanh Hồ Gươm thu hút hàng nghìn người tham dự.

Gần 9h sáng, màn trống hội được gióng lên rộn ràng tại Vườn hoa Lý Thái Tổ mở màn cho lễ diễu hành đường phố quanh Hồ Gươm kỷ niệm ngày Hà Nội điều chỉnh địa giới hành chính (1/8/2008 - 1/8/2018), đưa Hà Nội thành thủ đô có diện tích lớn thứ 17 thế giới với hơn 3.300 km2 (gấp 3,6 lần trước đó), số dân tăng 80% từ 3,4 lên 6,2 triệu.

Những nét văn hoá truyền thống từ thời vua Lý Công Uẩn dựng nước được tái dựng trên sân khấu và trên đường phố.

Đoàn đi từ khu vực quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ qua đền Bà Kiệu, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ngã tư Bà Triệu – Hàng Khay, ngã tư Hàng Bài – Tràng Tiền.

Những chàng trai giả gái trong điệu múa "con đĩ đánh bồng" gây tò mò cho du khách tham quan lễ hội.

Các nét văn hoá đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ được phô diễn.

Một lễ ăn hỏi của người Hà Nội cách đây hơn nửa thế kỷ được tái hiện.

Những gánh hoa, hình ảnh rất quen thuộc trên đường phố Hà Nội.

Các đoàn rước chia làm 7 khối: Dân gian; Làng nghề; Người cao tuổi; Thể thao nghệ thuật; Tuổi trẻ Thủ đô; Nghệ thuật đương đại; Quần chúng nhân dân.

Một điệu múa sen của tuổi trẻ thủ đô.

Tà áo dài luôn là niềm tự hào của thiếu nữ Việt.

Khối người cao tuổi tham gia với màn đồng diễn nhằm nâng cao sức khoẻ và niềm vui trong cuộc sống.

Ngoài những nét văn hoá truyền thống, lễ hội cũng có thêm những tiết mục mang đậm chất hiện đại và màu sắc. 

5.000 người diễu hành quanh Hồ Gươm
 
 

Video: Trần Quang

Giang Huy