Thứ năm, 28/3/2024
Thứ ba, 20/9/2016, 12:52 (GMT+7)

Người và xe chen 'từng centimet' ở Hà Nội

Ùn tắc kéo dài hơn 2km, từ 7h30 đến hơn 10h ở đường Phan Trọng Tuệ, đoạn qua cầu Tó (Hà Nội) khiến người và phương tiện giao thông chen cứng.

Từ 7h30, cả nghìn người đã đứng chôn chân tại ngã tư Phan Trọng Tuệ-Kim Giang đoạn qua cầu Tó (Hà Nội). Ảnh: Đào Cương

Nguyên nhân tắc đường được cho là do vụ va chạm giữa hai xe ôtô chạy cùng chiều trong giờ cao điểm.

Đường Phan Trọng Tuệ có mặt cắt ngang rộng 40m, gồm 2 lòng đường xe chạy chính và dải phân cách, vỉa hè. Đây là tuyến đường thuộc trục quốc lộ 70, có nhiều xe siêu trường siêu trọng lưu thông, nên rất dễ ùn tắc dù chỉ xảy ra một sự cố nhỏ.

Hàng dài ôtô, xe máy nối đuôi nhau.

Người dân chở trẻ em đến trường nhưng không thể di chuyển trong nhiều giờ

Các phương tiện giao thông cũng nối dài trên đường Kim Giang, giao cắt với đường Phan Trọng Tuệ.

Anh Chiến, bảo vệ tòa nhà CT10C, chung cư Đại Thanh (gần cầu Tó) cho biết lâu nay đường Phan Trọng Tuệ thường xuyên ùn ứ khoảng 30 phút. Tuy nhiên, sáng nay "người và xe không nhích được mét nào" trong nhiều giờ. 

Chị Yến (CT8 Đại Thanh, gần cầu Tó) cho biết:"Sáng nay 7h20 bước ra đường đã thấy tắc, vậy mà tới 9h30 mới đến được cơ quan, ở đây 2 năm rồi mà chưa thấy lần nào ùn tắc dài và lâu đến thế".

Dòng phương tiện và lực lượng chức năng chờ đợi trong cảnh ùn ứ kéo dài.

Đến hơn 10h, nhờ sự phối hợp phân luồng của CSGT, Thanh tra giao thông, công an phường sở tại, các phương tiện đã có thể di chuyển chậm.

Ngọc Thành