Thứ năm, 18/4/2024
Thứ ba, 7/11/2017, 10:33 (GMT+7)

Nhiều trường học ở Nha Trang tan hoang sau bão Damrey

Những ngày qua thầy cô các trường học ở Nha Trang tất bật dọn dẹp hư hỏng sau bão số 12, để học sinh sớm trở lại trường.

Bốn ngày sau bão Damrey đi qua, hàng loạt trường học tại Nha Trang vẫn còn ngổn ngang. Giáo viên tại các trường được huy động khắc phục hư hỏng.

Nằm khá xa trung tâm thành phố, trường tiểu học Phước Thịnh tại xã Phước Đồng có 20 phòng học nhưng năm phòng ở tầng trên bị tốc mái. Mưa tầm tã hôm bão khiến nước tràn vào, dụng cụ cùng thiết bị giảng dạy hư hỏng.

Hiệu trưởng trường Nguyễn Trọng Thành cho biết, trường ở gần cảng biển nên cho học sinh nghỉ trước hôm bão, chủ động chằng chống nhưng bão quá lớn, phá hỏng mọi thứ.

Hệ thống điện, nội thất tại các phòng học đều hư hỏng. "Một số có thể sửa chữa để tái sử dụng được, nhiều thiết bị đành phải bỏ vì chúng hỏng hoàn toàn", thầy Thành nói.

Dưới sân trường, cây cối ngã rạp, trần la phông bị sập nằm chất đống. Trường huy động gần 40 giảng viên các lớp thay nhau xử lý cây ngã trong khuôn viên để học sinh sớm trở lại.

Nhiều trường học trên địa bàn Nha Trang rơi vào cảnh tương tự. Biển hiệu được làm khá kiên cố, song hôm bão gió giật mạnh khiến chúng lật ngược.

Ngành giáo dục buộc phải thông báo cho học sinh các cấp nghỉ học, chờ xử lý hậu quả của bão các em mới ổn định học tập.

"Chúng tôi không thể để học sinh đến trường trong tình trạng mọi thứ còn ngổn ngang và không đảm bảo an toàn", bà Hoàng Thị Lý - Phó giám đốc Sở Giáo dục Khánh Hòa nói và cho biết dự kiến ngày 8/11, các trường bắt đầu chương trình giảng dạy trở lại.

Đại học Khánh Hòa - nơi được cho ảnh hưởng khá nặng sau bão. Ngói nhiều phòng học bị gió giật thủng lỗ chỗ. 

Ngoài làm vệ sinh trường lớp, nhiều thầy cô những ngày qua tất bật mang các loại đàn, trống, piano tại khoa nhạc ra hong khô, do nước mưa từ mái tôn tuôn xuống.

Nhiều tài liệu của trường ướt sũng, không thể sử dụng được sau bão.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó hiệu trưởng Đại học Khánh Hòa nói rằng, có quá nhiều hư hỏng xảy ra tại trường nên cần thêm nhiều lực lượng hỗ trợ, dù rất đông giảng viên và sinh viên được huy động khắc phục.

Suốt nhiều hôm, quân đội tăng cường hàng trăm chiến sĩ tới nhiều trường học giúp lực lượng tại chỗ dọn dẹp, khắc phục sớm các sự cố sau bão.

Theo thống kê ban đầu của Sở Giáo dục Khánh Hòa, thiệt hại hư hỏng của các trường tại thị xã Ninh Hòa 50 tỷ đồng, Nha Trang gần 46 tỷ đồng, Vạn Ninh 35 tỷ đồng, Diên Khánh 24 tỷ đồng, Khánh Vĩnh 10 tỷ đồng, Cam Lâm 3,5 tỷ đồng, Cam Ranh một tỷ đồng, Khánh Sơn 100 triệu đồng. Các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp… tổng thiệt hại ước tính 10 tỷ đồng.

Phòng Giáo dục TP Nha Trang cho biết, 110 trường mầm non, tiểu học, THCS bị ảnh hưởng do bão.

Rạng sáng 4/11, bão số Damrey đổ bộ vào hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, mạnh cấp 12 (135 km/h). Trong 9 tiếng hoành hành, bão đã gây gió mạnh, mưa to suốt từ Thừa Thiên Huế tới Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Sau bão, nhiều tỉnh miền Trung bị lũ nhấn chìm.

Thống kê sơ bộ 44 người chết, 19 người mất tích. Riêng tỉnh Khánh Hòa có 27 người chết, 5 người mất tích, thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Bão Damrey: 20 người chết, 17 người mất tích
 
 

9 giờ hoành hành của bão Damrey.

Xuân Ngọc