Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 23/11/2016, 10:04 (GMT+7)

13 trường học của các vua và hoàng tử thế giới

Mức học phí ở ngôi trường đắt nhất thế giới gần 125.000 đôla Mỹ/năm, thu hút nhiều vị vua và hoàng tử đến học tập.

1. Học viện Le Rosey, Thụy Sĩ

Học viện Le Rosey nổi tiếng đắt nhất thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng theo mức học phí của các trường tư thục mà hoàng gia theo học do Business Insider đăng tải ngày 20/11. Tọa lạc ở Rolle, Thụy Sĩ, ngôi trường là nơi học tập của nhiều người trong giới hoàng gia nhất, bao gồm vua Shah của Iran, hoàng tử Rainier của Monaco và vua Farouk của Ai Cập. Chi phí mỗi năm ở Học viện Le Rosey gần 125.000 đôla Mỹ. Ảnh: Nairaland

2. West Heath, Anh

Nằm ở Kent, một hạt phía đông nam nước Anh, trường West Heath có mức học phí hàng năm gần 65.000 đôla Mỹ. Website của trường nêu rõ phục vụ "nhu cầu đa dạng của cả nam và nữ từ 11 đến 19 tuổi, nhiều người trong số đó gặp khó khăn về giao tiếp xã hội và cảm xúc". Công nương Diana Spencer là cựu học sinh của trường. Ảnh: A Kentish Ceremony

3. Học viện Deerfield, Mỹ

Trong khi hoàng tộc thường chọn học ở các trường châu Âu, Học viện Deerfield ở Massachusets, Mỹ nổi bật trong danh sách với mức học phí gần 57.000 đôla Mỹ/năm. Vua Abdullah II, đương kim quốc vương của Jordan hoàn thành chương trình trung học phổ thông ở đây trước khi tới Đại học Oxford ở Anh. Ảnh: The Boston Globe

4. Harrow, Anh

Trường nam sinh Harrow nổi tiếng trong giới hoàng gia thế giới. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, tiểu vương hiện tại của Qatar là cựu học sinh Harrow, cùng với các thành viên của hoàng tộc Jordan và Lord Nicholas Windsor - em họ nữ hoàng Elizabeth II nước Anh. Ngôi trường nổi tiếng với kỷ luật sắt, cạnh tranh khốc liệt với trường Eton. Mũ cói là một trong những biểu tượng của trường. Mức học phí hàng năm ở đây lên đến khoảng 46.000 đôla Mỹ. Ảnh: Getty Images

5. Eton, Anh

Nằm ở Berkshire, trường nam sinh Eton cũng có mức học phí hơn 46.000 đôla Mỹ/năm. Đây là trường tư nổi tiếng nhất nước Anh với sự tham gia của hoàng tử Harry và William, nguyên Thủ tướng Anh David Cameron, ngoại trưởng Anh Boris Johnson. Diễn viên, người mẫu nổi tiếng Eddie Redmayne cũng là cựu học sinh trường Eton. Ảnh: Getty Images

6. Lakefield, Canada

Tọa lạc ở Ontario, Lakefield là trường nội trú danh tiếng nhất Canada với mức phí hơn 45.000 đôla Mỹ/năm. Hoàng tử Andrew, công tước xứ York tốt nghiệp Lakefield năm 1978. Vua Felipe VI của Tây Ban Nha cũng là cựu học sinh của trường. Ảnh: CEI Vietnam

7. Gordonstoun, Scotland

Với học phí hơn 44.000 đôla Mỹ/năm, trường Gordonstoun ở Moray thu hút nhiều người trong giới hoàng gia thế giới. Cựu học sinh nổi tiếng nhất ở trường Gordonstoun là thái tử Charles cùng anh em là Andrew và Edward. Ông cũng là vị vua đầu tiên của nước Anh tham dự kỳ thi GCE O-level tại trường năm 1965. Ảnh: Getty Images

8. Benenden, Anh

Nằm ở hạt Kent, trường nữ sinh nội trú Benenden từng là nơi học tập của công chúa Anne, con gái nữ hoàng Elizabeth II. Học phí hàng năm ở Benenden rơi vào khoảng 42.500 đôla Mỹ. Ảnh: Flickr

9. Trường St George, Anh

Tọa lạc ở Berkshire, trường nữ sinh St George có học phí gần 42.000 đôla Mỹ/năm. Công chúa Beatrice, con gái công tước xứ York bắt đầu đi học ở đây vào năm 2000 và đã hoàn thành kỳ thi A-level về kịch nghệ, lịch sử và khoa học điện ảnh. Ảnh: The Boston Globe

10. Marlborough, Anh

Trường Marlborough nằm ở Wiltshire có học phí hơn 38.000 đôla Mỹ/năm, giành giải Tatler cho trường công tốt nhất năm 2015. Catherin - nữ công tước xứ Cambridge, công chúa Eugenie - con gái công tước tứ York từng theo học tại trường. Ảnh: Flying bear

11. École des Roches, Pháp

Được thành lập năm 1899, trường học ở Normandy (Pháp) thu hút hoàng gia Ấn Độ, Thái Lan, Ma-rốc và Đan Mạch. Gần đây nhất, học sinh nổi bật ở trường là Joachim, con trai út của nữ hoàng Margrathe II, Đan Mạch. Trường thu học phí hơn 37.000 đôla Mỹ/năm. Ảnh: Ecole des Roches

12. St Edmund, Anh

Trường trung học cơ sở ở Surrey có mức phí gần 25.000 đôla Mỹ/năm. Vua Abdullah II của Jordan từng học ở St Edmund trước khi chuyển đến trường trung học phổ thông ở Mỹ. Ảnh: St Edmund's School

13. Hill House, Anh

Trường tiểu học quốc tế Hill House thành lập ở Thụy Sĩ năm 1949, sau đó cơ sở London mở cửa năm 1951. Thái tử Charles, con trai cả của nữ hoàng Elizabeth II từng học ở đây trước khi chuyển sang trường cấp hai Gordonstoun. Trường thu học phí gần 19.000 đôla Mỹ/năm. Ảnh: Getty Images

Phiêu Linh