Thứ ba, 23/4/2024
Thứ tư, 26/10/2016, 14:06 (GMT+7)

10 đại học hàng đầu châu Á

Đại học quốc gia Singapore đứng đầu châu Á trong bảng xếp hạng mới nhất năm 2016 của Times High Education.

1. Đại học Quốc gia Singapore

Xếp hạng 24 thế giới, Đại học Quốc gia Singapore được thành lập vào năm 1905. Đây là viện đại học xưa nhất và lớn nhất về số lượng sinh viên tại Singapore. Đến nay, tổng số sinh viên của trường là hơn 31.000.

 

2. Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc)

Xếp hạng 29 thế giới, Đại học Bắc Kinh được thành lập vào năm 1898, là một trong những trường quốc gia lâu đời nhất và luôn được đánh giá là đại học danh tiếng nhất Trung Quốc. Ngoài học thuật, trường cũng nổi tiếng với vẻ đẹp kiến trúc truyền thống.

3. Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

Xếp hạng 35 thế giới, Đại học Thanh Hoa được thành lập vào năm 1911. Trường bao gồm 19 trường chuyên khoa và 55 khoa ngành với khoảng 33.000 sinh viên đang theo học, trong đó có khoảng 2.600 sinh viên quốc tế.

4. Đại học Tokyo (Nhật Bản)

Xếp hạng 39 thế giới, được thành lập năm 1877, Đại học Tokyo là một trong những viện đại học nghiên cứu hàng đầu Nhật Bản. Trường có 10 phân khoa với hơn 30.000 sinh viên. Trường là nơi đào tạo rất nhiều chính khách nổi tiếng của Nhật Bản.

5. Đại học Hong Kong (Trung Quốc)

Xếp hạng 43 thế giới, thành lập năm 1911, đây là trường đại học lâu đời nhất ở Hong Kong và cũng là trường giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh tốt nhất châu Á. Trường nổi tiếng có cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ cán bộ giảng viên hùng hậu trên 1.400 người.

6. Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc)

Xếp hạng 49 thế giới, được thành lập năm 1991, Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong là trường đại học trẻ tuổi nhưng đã nhanh chóng tạo được danh tiếng trên toàn thế giới nhờ vào những khác biệt trong chất lượng giảng dạy và nghiên cứu.

7. Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore)

Xếp hạng 54 thế giới, Đại học Công nghệ Nanyang là một trong 3 trường đại học công lập ở Singapore, thuộc hệ thống đại học ASEAN. Đây là trường đại học danh tiếng bậc nhất Đông Nam Á và thường xuyên đứng trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới.

8. Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc)

Xếp hạng 72 thế giới, được thành lập năm 1946, đây là trường đại học quốc gia đầu tiên của Hàn Quốc và là kiểu mẫu cho tất cả trường đại học khác ở Hàn Quốc. Đại học Seoul có 24 trường thành viên và khoảng 30.000 sinh viên đang theo học và nghiên cứu.

9. Đại học Trung văn Hương Cảng (Trung Quốc)

Xếp hạng 76 thế giới, Đại học Trung văn Hương Cảng được thành lập vào năm 1963, là trường đại học lâu đời thứ hai tại Hong Kong. Trường có 9 trường thành viên và 8 chuyên khoa. Tất cả ngành học đều được dạy bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

10. Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc - KAIST (Hà Quốc)

Xếp hạng 89 thế giới, được thành lập năm 1971, KAIST là viện nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu châu Á và thế giới. Trường đào tạo sinh viên ở 4 bậc học, 7 ngành và hơn 20 chuyên ngành.

Thanh Tâm
Ảnh: Forbes