Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 30/9/2014, 17:09 (GMT+7)

Thời trang chống độc của người biểu tình Hong Kong

Kính bơi, khẩu trang y tế, áo mưa, áo phông, hay chiếc ô trở thành vật dụng bảo vệ những người biểu tình ở Hong Kong khỏi hơi cay của cảnh sát.

Cuối tuần trước, hàng nghìn người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hong Kong đổ xuống đường vây kín trụ sở một cơ quan pháp luật của Hong Kong. Hôm 28/9, căng thẳng đã lên tới đỉnh điểm. Ảnh: AFP.

Cảnh sát đã xịt 87 lượt hơi cay vào người biểu tình làm hơn 40 người bị thương.

Phong trào biểu tình ở Hong Kong bắt đầu bằng hoạt động bãi khóa của sinh viên cao đẳng và đại học nhằm phản đối các quy định mới của chính phủ về việc bầu cử người đứng đầu chính quyền đặc khu dự kiến diễn ra năm 2017. Ảnh: CNN.

Để bảo vệ mình, những người biểu tình che mắt bằng cách đeo kính bơi, lại gia cố thêm lớp ni lông phía ngoài. Ảnh: AP.

Khẩu trang y tế sánh cùng mặt nạ phòng độc chuyên dụng trong đoàn người biểu tình. Ảnh: SCMP.

Áo mưa cũng trở thành vật dụng bảo vệ không thể thiếu của những người biểu tình. Ảnh: AFP.

Không có kính bơi, một số người đeo kính râm và bọc thêm một lớp nilon phía ngoài.

Những chiếc ô được sử dụng để làm lá chắn che hơi cay từ cảnh sát. Ảnh: AFP.

Đeo kính, mặc áo mưa, đeo khẩu trang chưa đủ, người đàn ông này còn trùm thêm một túi nilon bên ngoài kính và đầu.

Rất nhiều sinh viên đeo kính bơi chồng lên kính thuốc, cho chắc ăn. Ảnh: SCMP.

Ô trở thành "vũ khí" che chắn hữu hiệu và được bày bán la liệt giữa đường. Ảnh: Time Out Hong Kong.

Các tình nguyện viên mang thức ăn, nước uống đến những khu vực biểu tình quanh thành phố. Ảnh: AFP.

Bình Minh