Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 2/8/2017, 15:57 (GMT+7)

Thiếu Lâm Tự Trung Quốc mở đại hội 72 tuyệt kỹ

Đại hội 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm ở Trung Quốc với 4 môn thi đấu tổ chức hồi cuối tháng 7.

Đại hội 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự tổ chức lần đầu ở chùa Thiếu Lâm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm 30/7. Hơn 100 võ sư và người yêu thích võ thiếu lâm ở nước ngoài và trong nước đã tới tham dự, theo Shanghaiist.

Một người tham dự trình diễn tuyệt kỹ Chưởng Thượng Phi Đao (công phu phi dao).

Các võ sư thi đấu 4 trong số 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm là Thiết Sa Chưởng, Nhị Chỉ Thiền, Chưởng Thượng Phi Đao và Thạch Tỏa Công.

Giới hâm mộ gọi sự kiện này là "đại hội võ lâm thế giới" và "Thế vận hội Đông Phương", với nhiều người tham gia từng phá kỷ lục Guinness thế giới.

Một người trình diễn tuyệt kỹ Thạch tỏa công (khóa đá - người tập dùng khối tạ bằng đá có quai xách để tập sức mạnh cánh tay).

Một người luyện Thiết sa chưởng (chưởng sắt - luyện cho bàn tay cứng rắn) dùng tay không đánh vỡ gạch đặc.

Một võ sư trình diễn công phu Nhị Chỉ Thiền (dùng hai ngón tay nâng người).

Một võ sư khác trình diễn Thiết Sa Chưởng.

Một người tham dự đang biểu diễn tuyệt kỹ Chưởng Thượng Phi Đao.

4 viên gạch đặc xếp chồng lên nhau vỡ tan trước sức mạnh cùa đòn Thiết Sa Chưởng.

Thiếu Lâm Tự Trung Quốc mở đại hội 72 tuyệt kỹ
 
 

Người tham dự biểu diễn dùng tay không đóng đinh và dùng đầu đập vỡ gạch. Video: QQ.

Hồng Hạnh (Ảnh: News 123)