Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 4/6/2015, 12:05 (GMT+7)

Mua ôtô bằng 4 tấn tiền xu

Người đàn ông họ Gan ở Trung Quốc mang hơn 600.000 đồng xu và một ít tiền giấy đi trả tiền mua xe.

Hôm 2/6, một người đàn ông họ Gan ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh mang 660.000 đồng xu (trị giá 136.000 USD) và 20.000 tờ tiền giấy (tương đương 4.000 USD) đi mua xe hơi mới. Ảnh: Sina.

Theo China.org, tất cả các loại tiền này đều có mệnh giá một Nhân dân tệ (đơn vị tiền tệ Trung Quốc). Ảnh: Ecns.

Tiền xu được bọc giấy, đóng thành từng cọc và chất trên ôtô chở tới cửa hàng. Ảnh: Sina

Nhân viên cất dỡ những cọc tiền từ trên xe xuống. Ảnh: Sina.

10 người được huy động ra bê tiền và phải mất một tiếng họ mới đưa được hết số xu từ xe vào cửa hàng. Ảnh: CCTV News.

Gan được cho là đã nói với nhân viên ở đây về loại tiền anh định dùng, trước khi đặt mua xe. Xe của Gan có giá 140.000 USD. Ảnh: CCTV News.

Gan cho biết anh làm việc tại một cây xăng và có được số xu này nhờ mỗi lần xe buýt dừng lại tiếp nhiên liệu. Ảnh: Ecns.

Nhân viên cửa hàng xe cân tiền xu của khách. Ảnh: Ecns.

Tổng cộng số xu Gan mang tới nặng 4 tấn. Gan không phải khách hàng đầu tiên mang tiền xu đi thanh toán. Hồi tháng 3, một người đàn ông ở tỉnh Phúc Kiến dùng 100.000 đồng xu một Nhân dân tệ mua căn hộ ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Ảnh: China.org.

Bình Minh