Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 22/11/2017, 11:18 (GMT+7)

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cười tươi khi thăm nhà máy xe tải

Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau nhiều tuần, ông Kim Jong-un đi thăm nhà máy sản xuất xe tải, đề cao sức mạnh kinh tế Triều Tiên.

"Những nỗ lực trong tuyệt vọng của các thế lực thù địch nhằm cản trở sự phát triển của Triều Tiền làm cho tinh thần quật khởi của người lao động Triều Tiên thêm mạnh mẽ và khiến họ sản xuất ra điều kỳ diệu làm thế giới kinh ngạc", truyền thông nhà nước dẫn lời lãnh đạo Kim Jong-un phát biểu trong chuyến thăm nhà máy sản xuất xe tải Sungri Motor Complex.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Kim Jong-un xuất hiện trước công chúng sau nhiều tuần. Chuyến thăm nhà máy sản xuất xe tải không chỉ nhằm đề cao sức mạnh kinh tế của Triều Tiên mà còn là dịp để ông Kim Jong-un phản ứng trước việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Triều Tiên bị liệt trở lại danh sách các quốc gia tài trợ chủ nghĩa khủng bố một phần vì những mối đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng. Triều Tiên trong tháng 8 và tháng 9 phóng hai quả tên lửa ra Thái Bình Dương và thực hiện vụ thử bom hạt nhân lần thứ sáu hôm 3/9. Ngoài ra, theo Mỹ, Triều Tiên còn "nhiều lần ủng hộ các hành động của chủ nghĩa khủng bố quốc tế, bao gồm ám sát trên lãnh thổ nước ngoài".

Trong thời gian gần đây, ông Kim Jong-un thực hiện nhiều chuyến thăm đến nhà máy sản xuất giày, mỹ phẩm, máy kéo nhằm cho thấy kinh tế Triều Tiên không bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên không xuất hiện trước công chúng vào tháng 7 và tháng 8 do thời điểm này dường như Bình Nhưỡng tập trung vào các cuộc phóng thử tên lửa. Trong hai ngày 29/8 và 15/9, Triều Tiên đã phóng thử hai quả tên lửa ra Thái Bình Dương.

Những hình ảnh về nhà máy sản xuất xe tải được công bố khi Triều Tiên đang hứng chịu các lệnh cấm vận khắc nghiệt nhất của Liên Hợp Quốc do phát triển chương trình hạt nhân và thử nghiệm tên lửa.

Ông Kim cười tươi khi tham quan những chiếc xe tải và trò chuyện với lãnh đạo nhà máy cùng các phóng viên.

Cuộc thị sát được đưa tin trong bối cảnh Mỹ tăng cường sức ép lên Triều Tiên. Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Washington vẫn chưa từ bỏ hy vọng có thể dùng các biện pháp trừng phạt kinh tế lẫn ngoại giao để thuyết phục lãnh đạo Kim Jong-un ngồi vào bàn đàm phán về việc giải trừ vũ khí hạt nhân.

Ảnh: Reuters