Thứ năm, 18/4/2024
Thứ ba, 10/2/2015, 11:09 (GMT+7)

Hàng nghìn người Trung Quốc xếp hàng mua xì dầu ăn Tết

Với người dân ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, xì dầu là thứ gia vị không thể thiếu trong ngày Tết, bởi vậy, nhà nhà xách can đi tích loại nước chấm này trước năm mới.

Người dân thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, chen chúc trước cửa hàng được dựng lên tạm thời của một công ty chuyên về gia vị lâu năm ở đây để mua xì dầu.

Ai nấy đều mang theo can, thùng hay bất cứ thứ gì có thể đựng được. Nhiều người thậm chí còn mang theo rất nhiều can nhựa để dự trữ xì dầu cho Tết.

Mua xì dầu trước Tết được xem là truyền thống lâu năm của người dân ở Trấn Giang.

Không chỉ có người già, nhiều phụ nữ trẻ cũng tham gia xếp hàng để có xì dầu cho mấy ngày Tết.

Xì dầu đựng trong những thùng lớn được người bán hàng rót qua phễu vào can cho khách.

Xì dầu được bán từ ngày 8/2 đến hết ngày 16/2.

Từ hai thập kỷ trước, người dân ở thành phố Trấn Giang xem thứ nước chấm này như đồ gia vị không thể thiếu cho ngày Tết.

Trẻ em cũng được bố mẹ đưa đi xếp hàng mua xì dầu. Theo China News, năm nay sẽ có khoảng 10.000 người tới đây để mua xì dầu cho ngày Tết.

Bình Minh (Ảnh: China News)