Thứ ba, 16/4/2024
Thứ tư, 3/2/2016, 14:16 (GMT+7)

Dân Trung Quốc vạ vật ở ga tàu để về quê ăn Tết

Cứ mỗi dịp Tết đến, hàng trăm triệu người dân Trung Quốc lại phải đối mặt với hành trình về quê đầy khó khăn.

Ga tàu chật ních người ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 30/1.

Các phương tiện giao thông bị quá tải khi hàng trăm triệu người bắt tàu, máy bay, xe buýt về thăm gia đình trong dịp tết Nguyên đán cổ truyền. Khi thời tiết không thuận lợi, hành trình về quê trở thành ác mộng đối với một trăm nghìn người mắc kẹt ở ga tàu Quảng Châu hôm qua.

Một người đàn ông vác hành lý ra khỏi ga tàu ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, hôm 31/1.

Một cặp đôi co ro trong giá rét tại một ga tàu ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông hôm 25/1.

Cậu bé Wei Yangkun 2 tuổi rưỡi được mẹ bế khi chuẩn bị lên tàu từ nhà ga Bắc Kinh về quê ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam hôm 25/1.

Một cảnh sát vũ trang giữ trật tự ở ga tàu Bắc Kinh hôm 24/1 giữa dòng người đổ về quê đón tết Nguyên đán.

Một hành khách nằm ngủ trên vali trong chuyến tàu từ thành phố Thượng Hải đến Thạch Gia Trang (cách Bắc Kinh khoảng 263 km về phía tây nam) hôm 27/1.

Một người mẹ giữ ấm cho con dưới nhiệt độ âm bên ngoài ga tàu Bắc Kinh hôm 24/1.

Bé Ma Jiaqi 5 tuổi và mẹ ở ga tàu Bắc Kinh đi thành phố Trường Xuân (cách Bắc Kinh khoảng 970 km), tỉnh Cát Lâm, hôm 25/1.

Cảnh trên đoàn tàu từ Thượng Hải tới Thạch Gia Trang dừng ở ga Vô Tích hôm 27/1.

Hành khách chia tay nhau ở ga tàu Bắc Kinh hôm 24/1 trước khi về quê ăn Tết.

Dòng người dài xếp hàng chờ lên tàu ở ga phía tây Bắc Kinh hôm 24/1.

Tuyết rơi ở một ga tàu tại tỉnh Sơn Đông hôm 24/1.

Người dân khuân vác hành lý ra tàu ở nhà ga chính tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông hôm 31/1.

Ngọc Huyền (Ảnh: Reuters)