Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 9/5/2017, 19:00 (GMT+7)

Cuộc lục soát nhà nghi phạm ấu dâm Mỹ ở Philippines

Một công dân Mỹ sống ở thủ đô Manila, Philippines đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc lạm dụng trẻ em để sản xuất tranh ảnh và video khiêu dâm.

Trong một vụ thu giữ băng đĩa đen lớn nhất từ trước đến nay ở Philippines, vào tháng trước, cảnh sát đã lục soát nhà của David Timothy Deakin, công dân Mỹ 53 tuổi.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy đồ lót và giày dép của trẻ em. 

... cùng nhiều đồ chơi tình dục.

Cục điều tra và phòng chống nạn buôn người của Philippines công bố những bức ảnh cho thấy căn nhà hai buồng ngủ, được cho là nơi sản xuất các đoạn phim khiêu dâm trẻ em, bừa bãi đầu mẩu thuốc lá và đồ ăn thừa.

Lực lượng chức năng cũng tìm thấy tẩu hút ma túy đá methamphetamine.


Vụ bắt giữ Deakin phanh phui một góc tối trên Internet, nơi tập trung những kẻ ấu dâm ở Mỹ, Canada, châu Âu và Australia sẵn sàng trả tiền để xem trực tiếp những cảnh lạm dụng tình dục trẻ nhỏ.

Máy tính và quần áo của trẻ em gái được tìm thấy tại nhà của nghi phạm Deakin.


 

Đồ lót của trẻ nhỏ vương vãi khắp phòng vệ sinh.

Deakin, đến từ bang Illinois, Mỹ sinh sống ở Philippines từ năm 2000. Ông ta phủ nhận mọi hành vi liên quan đến sản xuất băng đĩa ấu dâm, theo AP. Philippines trong những năm gần đây trở thành điểm nóng của dịch vụ phát trực tiếp cảnh lạm dụng tình dục trẻ em qua mạng Internet.


An Hồng (Ảnh: AP)