Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 3/11/2014, 17:38 (GMT+7)

Cảnh nông thôn ở Triều Tiên

Sau vụ gặt, người nông dân Triều Tiên bận rộn thu rơm rạ khô về nhà, gần đó là những cánh đồng rau cải thảo xanh rì đang chờ thu hoạch.

Sản xuất lương thực trong quá khứ từng là một thách thức với chính phủ Triều Tiên. Kể từ sau khi bị nạn đói tàn phá những năm 1990, đất nước này tập trung vào việc tăng sản lượng lúa gạo và một vài thực phẩm giàu protein.

Phóng viên của Al Jazeera đã tới thăm Cánh đồng hợp tác Migok ở thành phố Sariwo'n, nơi được xem là hình mẫu của Triều Tiên, có hơn 1.700 nông dân canh tác trên 750 ha đất.

Để khuyến khích người dân làm nông nghiệp, chính phủ của ông Kim Jong-un hiện cho phép họ bán nông sản ở các khu chợ địa phương, điều mà trước đây bị cấm.

Trong ảnh, một người đàn ông đang kiểm tra ruộng rau cải thảo. Loại rau này sau đó sẽ là nguyên liệu làm món kimchi.

Dù đã cải thiện được việc cung cấp thực phẩm cho người dân, Triều Tiên vẫn còn nhiều thách thức phía trước. Chương trình Lương thực thế giới cho biết 40% phụ nữ và trẻ em ở nước này bị thiếu ăn kinh niên, với phần lớn trẻ thiếu vitamin C và canxi.

Dù chính phủ Triều Tiên đang tăng năng lực sản xuất nông nghiệp, vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt đến mục tiêu giảm phụ thuộc vào viện trợ quốc tế.

Sau khi chất thành đống rơm to, người đàn ông này ngồi nghỉ ngơi trên đó.

Một em học sinh trở về nhà sau khi tan trường trên con đường làng gần Kaesong, thành phố ở tỉnh North Hwanghae.

Tấm biểu ngữ lớn được đặt giữa ruộng rau cải thảo.

Các quân nhân Triều Tiên ngồi sau thùng xe chất đầy rau cải thảo.

Trên đường nông thôn, chiếc máy kéo nhỏ chở đầy tải thóc cùng những người nông dân bên trên.

Một phụ nữ đạp xe ngang qua những cánh đồng rộng lớn đã gặt xong chỉ còn trơ gốc rạ.

Một cánh đồng hợp tác ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng.

Bình Minh (Ảnh: Nicole Salazar/Al Jazeera)