Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 28/7/2016, 14:06 (GMT+7)

Bốn thập kỷ sát cánh của vợ chồng Hillary Clinton

Hơn 40 năm chung sống và trải qua không ít thăng trầm, ông bà Bill và Hillary Clinton vẫn giữ được tình cảm bền chặt.

Ông bà Clinton lần đầu gặp nhau vào năm 1970 tại thư viện của khoa luật trường đại học Yale. Sau vài lần gặp gỡ, hai người quyết định hẹn hò chính thức. Ảnh: NY Daily News

Trước lễ báo hỷ với bạn bè, hai người tổ chức tiệc cưới nhỏ tại nhà riêng vào ngày 11/10/1975 với sự tham dự của 15 vị khách. Sau đó, cặp đôi hưởng tuần trăng mật ở Mexico.

Vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày cưới hồi năm ngoái, cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đăng tấm ảnh cưới của ông và bà Hillary lên tài khoản Twitter và viết: "Cứ như mới hôm qua". Ảnh: NY Daily News

Ông bà Clinton chào đón con gái đầu lòng, Chelsea Clinton, vào ngày 27/2/1980 tại Little Rock, Arkansas. Bức ảnh này được chụp khi Chelsea mới một tuần tuổi. Ảnh: AP

Đôi vợ chồng ăn mừng chiến thắng của ông Bill trong chiến dịch chạy đua vào đảng Dân chủ vào ngày 8/6/1982.  Ảnh: AP

Họ nắm tay nhau chúc mừng khi ông Bill nhậm chức thống đốc bang Arkansas vào ngày 20/9/1991. Ảnh: AP

Ngày 3/11/1991, bà Hillary và con gái tới ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Bill. Ảnh: AP

Bà Hillary cùng chồng tới thành phố Chicago để kêu gọi mọi người ủng hộ cho ông Bill trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 1992. Trong ảnh, hai người rạng rỡ trên khán đài sau bài phát biểu của ông Bill tại một khách sạn ở Chicago. Ảnh: AP

Ông Bill bên Đệ nhất phu nhân Hillary Rodham Clinton trong lễ nhậm chức tổng thống Mỹ vào ngày 20/1/1993. Bà Hillary cũng là đệ nhất phu nhân đầu tiên có văn phòng làm việc ở khu Cánh Tây của Nhà Trắng. Ảnh: NY Daily News

Gia đình Clinton tụ họp trong lễ tốt nghiệp phổ thông của Chelsea tại trường Sidwell Friends ở Washington năm 1997. Ông Bill nghẹn ngào nói với con gái trong niềm tự hào: "Chúng ta muốn được ôm con thêm lần nữa". Ảnh: AP

Bà Hillary đứng nhìn chồng khi Bill phủ nhận bê bối tình ái giữa ông và cô thực tập sinh Monica Lewinsky của Nhà Trắng trước giới truyền thông vào ngày 26/1/1998.

"Tôi không hề quan hệ tình dục với người phụ nữ đó", ông khẳng định. Tuy nhiên, không lâu sau, ông lại thú nhận: "Thực ra, tôi đã quan hệ với cô Lewinsky và đây là một sai lầm lớn của tôi. Tôi đã lừa dối mọi người, bao gồm cả vợ tôi. Tôi thực sự xin lỗi". Ảnh: NY Daily News

Bỏ qua mọi lỗi lầm của ông Bill trong quá khứ, bà Hillary tiếp tục cuộc sống bên chồng và con gái.

Tháng 7/2010, Chelsea kết hôn với doanh nhân Marc Mezvinsky tại New York. Khi đó, ông Bill đã hết nhiệm kỳ tổng thống và bà Hillary đang giữ chức Ngoại trưởng Mỹ. 4 năm sau đó, đại gia đình đón chào thành viên thứ 5, con gái đầu lòng của Chelsea. Ảnh: NY Daily News

Trong ngày bà Hillary khởi động chiến dịch tranh cử tổng thống tại Manhattan hôm ngày 13/6/2015, ông Bill cũng tới cổ vũ tinh thần cho vợ. Hai người không ngại thể hiện tình cảm khi ôm nhau sau bài phát biểu của bà Hillary. Ảnh: NY Daily News

Tối 26/7, tại đại hội đảng Dân chủ, bà Hillary chính thức được lựa chọn để trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt một chính đảng lớn ra tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.
Tại sự kiện này, ông Clinton cũng xuất hiện và có bài phát biểu dài khoảng 45 phút, kể lại những năm tháng đầu khi hai người yêu nhau và ca ngợi vợ là động lực tạo ra thay đổi, một chiến binh đấu tranh bền bỉ vì công bằng xã hội.
Bà Clinton là "người tạo ra thay đổi tốt nhất mà tôi từng gặp trong suốt cuộc đời", ông nói. Ảnh: Reuters

Xem thêm: Cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton kể về những ngày đầu phải lòng Hillary

Kim Dung