Thứ ba, 23/4/2024
Thứ ba, 26/7/2016, 21:00 (GMT+7)

4 tiểu thư phú nhị đại nổi tiếng Trung Quốc

Trong 4 cô gái thuộc thế hệ con nhà giàu thứ hai nổi tiếng ở Trung Quốc, người nối nghiệp gia đình, trở thành doanh nhân thành đạt, người tự tạo dựng sự nghiệp riêng, người lại bán hết sản nghiệp để làm từ thiện.

Dương Huệ Nghiên, sinh năm 1981, là một trong ba con gái của tỷ phú địa ốc Dương Quốc Cường. 

Năm 2007, cô trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn địa ốc Country Garden khi mới 26 tuổi, đồng thời được tạp chí Forbes bình chọn là người phụ nữ giàu nhất châu Á với tổng tài sản trị giá 16 tỷ USD.

Dương Huệ Nghiên lớn lên ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Quảng Đông. Phần lớn thời học sinh của cô gắn với ngôi trường Country Garden Quảng Đông mà cha cô sáng lập.

Cô được nhận xét là người chững chạc, thân thiện, sống đơn giản. Từ bề ngoài đến tính cách, Dương Huệ Nghiên rất giống mẹ. Ảnh: Baidu

 

Dương Quốc Cường, cha của Dương Huệ Nghiên, người sáng lập Tập đoàn Country Garden. 

Tập đoàn địa ốc Country Garden ban đầu là một công ty nhỏ thành lập năm 1992 tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau 15 năm, Country Garden đã mở rộng phát triển nhiều lĩnh vực như khai thác bất động sản, thiết kế, trang trí nhà cửa, chuỗi khách sạn năm sao, khu giải trí cao cấp và trung tâm thương mại. Ảnh: Xinhua

Tông Phức Lị sinh năm 1982, là con gái của ông chủ tập đoàn Wahaha, Tông Khánh Hậu. 

Tập đoàn Wahaha là đơn vị sản xuất thực phẩm hàng đầu Trung Quốc trong 11 năm liền, chủ yếu khai thác, sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Ảnh: People

Tông Phức Lị và cha ruột Tông Khánh Hậu. 

Năm 2014, Phức Lị đứng thứ 8 trong danh sách nữ thương nhân giàu nhất Trung Quốc của Forbes. Sở hữu khối tài sản 3 tỷ USD, cô trở thành doanh nhân trẻ thứ ba giàu nhất châu Á năm 2015. Ảnh: People

Lisa Selesner (Lisa S.) sinh năm 1975, mang trong mình 4 dòng máu: Pháp, Mỹ, Do Thái và Trung Quốc. Cô sinh ra ở Monaco và lớn lên ở New York, Mỹ.

Cha cô là Gary Selesner, người Pháp lai Trung Quốc, sở hữu khu casino Caesars Palace ở Las Vegas. Mẹ của Lisa là người mẫu nổi tiếng Peggy. Ảnh: The Star

Lisa và chồng, nam diễn viên Hong Kong Ngô Ngạn Tổ. 

Dù sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng Lisa không núp bóng cha mà tự phát triển sự nghiệp người mẫu ở Hong Kong. Cô còn là người dẫn chương trình kênh Music HK của Hong Kong, khách mời chương trình VIP Access trên kênh Star Movie. Ảnh: Neonan

Chu Hiểu Lệ, sinh năm 1979, là con gái của một ông chủ xưởng in lớn tại tỉnh Chiết Giang. Gia sản của gia đình cô lên tới hàng triệu USD. 

Em trai cô mắc bệnh bại não. Cô thường xuyên đưa em đi khám rồi quen và kết hôn với bác sĩ Mã Phi. 

Hiểu Lệ không tiếp quản sự nghiệp của cha mà quyết định bán xưởng in làm từ thiện. Sau nhiều lần phản đối quyết định của con gái không thành, cha cô đành phải nhượng bộ. 

Chu Hiểu Lệ tự mở một cơ sở phục hồi chức năng và trung tâm giáo dục tình thương cho trẻ bại não và thiểu năng trí tuệ. 10 năm nay, cô đã nhận nuôi hơn 900 em, giúp nhiều em có thể trò chuyện, đi lại như người bình thường.

Câu chuyện về nữ "phú nhị đại" bán gia sản để làm từ thiện khiến nhiều người cảm động, tặng cô danh hiệu "phú nhị đại đẹp nhất" Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Hải Yến