-
Em được biết văcxin phế cầu phòng ngừa bệnh viêm màng não, Con em đã chích ngừa 5 trong 1 rồi, vậy có nên chích thêm vacxin này để phòng ngừa bệnh viêm màng não không?
(Nguyễn Thị Hồng Ngọc, 30 tuổi, bình dương)Nếu có khả năng thì nên chích ngừa vì vi khuẩn này gây nhiều loại bệnh ở trẻ trong đó có viêm màng não.
-
Con của em đã gần 3 tuổi, vừa được tiêm ngừa văcxin viêm màng não phế cầu mũi đầu tiên ở Viện Pasteur vào ngày thứ năm 28/5. Cháu chỉ hơi sốt nhẹ và hơi mệt một chút. Đến ngày thứ bảy 30/5 cháu đột ngột sốt cao 39-40 độ C, liên tục, ho khan, chán ăn, nên được gia đình cho uống thuốc hạ sốt sau mỗi 4 tiếng đồng hồ. Chủ nhật 31/5, cháy đã thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán viêm họng nhẹ kèm theo ho. Cháu được uống kháng sinh 50 mg, ngày 2 lần trong 3 ngày, kèm theo siro ho. Hôm nay cháu đã giảm sốt và sức khỏe tiến triển tốt hơn.
Thưa bác sĩ, liều kháng sinh có tìm diệt những type vi khuẩn bất hoạt có trong văcxin không? Và làm giảm tác dụng tạo kháng thể chống lại bệnh viêm màng não do phế cầu khuẩn của văcxin này hay không? Xin cám ơn bác sĩ rất nhiều.
(Khai)Bệnh vậy là trùng hợp viêm họng, chứ không liên quan tới văcxin, cũng giống như các văcxin khác kháng sinh không thể làm giảm tác dụng của văcxin phế cầu.
-
Em có 2 bé 2 tuổi và 5 tuổi, chưa chích ngừa viêm màng não mủ do HIB. Xin hỏi cách nào phòng ngừa cho bé? Hiện có mấy loại viêm màng não và nguyên nhân nào gây bệnh?
(chau hoang yen, 30 tuổi, quan12)Bác sĩ: Văcxin 5 trong 1 miễn phí có ngừa vi khuẩn HIB, nêu chưa thì chích loại đơn theo lịch dịch vụ. Nguyên nhân gây viêm màng có nhiều nhưng thường thấy là do các vi khuẩn HIB, phế cầu, não mô cầu. Ngoài chích ngừa thì cần chú ý chăm sóc điều trị tốt các bệnh lý tai mũi họng vì vi khuẩn thường ở vùng này tấn công vào não.
-
Bé trai nhà tôi 2,5 rưỡi. Hồi nhỏ cháu bị chàm cơ địa. Trước đây tôi định đưa bé đi tiêm văcxin phòng viêm não nhưng tới nơi tiêm chủng bác sĩ lại tư vấn là dị ứng trứng gà không tiêm được. Xin bác sĩ cho biết cháu bị dị ứng (một số loại thực phẩm, bao gồm cả trứng gà) thì có thể tiêm văcxin viêm não được không? Nếu được thì ở tuổi của cháu nên tiêm những loại nào? Xin chân thành cảm ơn bác sĩ và ban biên tập.
(Mai Khanh, 34 tuổi, Ha Noi)Bác sĩ: Dị ứng trứng gà không phải chống chỉ định tiêm phòng viêm não Nhật Bản, kể cả chàm cơ địa. Do đó chị nên chích ngừa viêm não Nhật Bản. Ngoài ra có các văcxin khác ngừa bệnh lý màng não như văcxin phế cầu - một loại vi khuẩn gây viêm màng não.
-
Kính chào bác sĩ Trương Hữu Khanh,
Xin hỏi bác sĩ làm thế nào để nhận biết sớm nhất biểu hiện của bệnh, cách phòng tránh như thế nào. Cần làm gì để phòng bệnh. Cảm ơn bác sĩ.
(Lê Thị Dung, 34 tuổi, Từ Sơn - Bắc Ninh)Chào chị,
Dấu hiệu nhận biết sớm nhất biểu hiện của bệnh là trẻ thường sốt cao đột ngột, nôn ói, đau dầu, nặng hơn sẽ co giật, hôn mê.
Phòng bệnh bằng cách diệt muỗi, chích ngừa viêm não Nhật Bản, không nên cho bé sinh hoạt quá mức để giảm nóng bức, ngủ đủ, uống đủ nước, ăn đủ để trẻ đủ sức đề kháng.
-
Con tôi mới chích ngừa 2 mũi HIB khi còn nhỏ (dưới một tuổi). Đến nay cháu đã 6 tuổi. Liệu có nguy cơ mắc bệnh viêm não không? Tôi muốn cho cháu đi chích ngừa HIB trở lại, xin hỏi có nên không và chích bao nhiêu mũi là đủ liều? Xin cám ơn bác sĩ.
(Trang Thi, 28 tuổi, Biên Hòa, Đồng Nai)Chích ngừa HIB chỉ phòng được viêm màng não do HIB. Bé đã 6 tuổi thì hiếm bị viêm màng não do HIB, nên chích ngữa viêm não Nhật Bản, không cần phải chích lại HIB.
-
Xin hỏi bác sĩ, làm thế nào để phân biệt được con bị bệnh viêm não với các bệnh gây sốt thông thường khác? Những biến chứng nguy hiểm của bệnh viêm não? Xin cám ơn.
(Tiến Hoàng, 32 tuổi, Binh Dinh)Giai đoạn viêm não và sốt virus có thể giống nhau như sốt, nôn ói, đau đầu. Nhưng viêm não triệu chứng ngày càng tăng trong khi sốt virus sẽ tự ổn định. Nếu có co giật hay hôn mê thì khả năng viêm não rất cao. Bệnh này có tỷ lệ tử vong cao, dễ di chứng như chậm phát triển, yếu tay châm, động kinh, sợ nhất là sống thực vật.
-
Nhà tôi có 2 đứa con và 4 cháu tuổi đều dưới 10. Mùa này nghỉ hè các cháu đều ở nhà hoặc bố mẹ đi làm gửi tập trung các cháu về nhà tôi nhờ ông bà trông giúp. Ngoài Bắc lại đang gia tăng bệnh viêm não ở trẻ em. Xin hỏi bác sĩ làm thế nào để phòng tránh bệnh cho các cháu khi trong nhà có đông trẻ nhỏ? Bệnh viêm não có lây nhiễm từ đứa trẻ này sang đứa nhỏ khác? Làm thế nào để tránh lây nhiễm bệnh giữa bọn nhóc nhà tôi? Xin cám ơn.
(Haivan, 43 tuổi, Hà Nội)May mắn là viêm não không lây từ người sang người, môi trường đông trẻ không phải là nguy cơ lây viêm não. Viêm não Nhật Bản lây từ động vật như lợn, chim qua trung gian muỗi, muỗi chích lợn hay chim có mần bệnh xong chích người truyền vi rút sang người.
-
Chào BS Khanh,
(Quý, 29 tuổi, 46/4C ấp xuân thới đông 2 xuân thới đông hóc môn)
Em có hai con nhỏ một bé 4 tuổi và một bé 3 tuổi, đã chính ngừa não mô cầu và não Nhật Bản rồi. Nhưng bé 3 tuổi nhà em thi thoảng cách tuần thì chảy nước muỗi và kèm theo sốt... và sốt ở biên độ rất cao. Có khi bé sốt hơn 39 độ em có hạ sốt và đi bệnh viện khoảng 5 ngày thì bệnh thuyên giảm không sốt nữa. Nhưng bệnh này cứ tái đi tái lại nhiều lần, một tháng có khoảng 3 lần cháu bị như vậy.
Xin bác sĩ cho em hỏi cháu nhà em có triệu chứng như vậy nguyên nhân là bị bệnh gì? Thi thoảng cháu lại ôm đầu khóc và kêu đau.
Muốn chẩn đoán chính xác bệnh của bé, em nên làm gì để kiểm tra ạ và triệu chứng của viêm não do virut khởi phát thì có những triệu chứng gì?...Ở gia đình thì cần biện pháp nào để phòng tránh.Nên xem bé có bị viêm xoang không, bé có tật khúc xạ không. Chích ngừa cúm, bệnh viêm não không thể tự khỏi mà ngày càng có thể nặng hơn. Về triệu chứng của bệnh viêm não thì bạn có thể tham khảo ở câu trả lời bên trên.
-
Cách phòng ngừa viêm nảo ở trẻ như thế nào? Khi trẻ bị viêm nảo thì có những triệu chứng, biểu hiện gì. Mong BS tư vấn giùm
(Trương Đức Tuấn, 34 tuổi, 47/Trần Hưng Đạo/Phan Thiết/Bình Thuận)Triệu chứng của bệnh viêm não: Sốt, ói, đau đầu, nặng hơn sẽ co giật hôn mê. Cách phòng ngừa là chích ngừa viêm não Nhật Bản, diệt muỗi, tránh sinh hoạt quá nóng quá lạnh, ăn uống đủ, ngủ đủ.