-
Con em 11 tháng tuổi. Em cho bé uống sữa mẹ và sữa ngoài song song từ bé đến giờ. Nhưng trước kia thì em chỉ uống khoảng 120ml sữa ngoài. Còn lại là sữa mẹ. Khoảng một tuần gần đây em cai sữa mẹ cho con và tăng sữa ngoài lên. Bé bú rất tốt nhưng bị đi cầu ngày 6 lần. Trong khi lúc trước ngày có một lần thôi. Và em vẫn sử dụng sữa cũ không thay loại nào khác. Cho em hỏi bác sĩ là có phải con em bị tiêu chảy hay là bất nạp đường lactose ạ?
(Phùng Vũ Hoài Thương, 25 tuổi, Tân Tạo, quận Bình Tân)Chào bạn,
Việc giảm dần sữa mẹ và thay bằng sữa công thức chỉ nên làm khi thực sự cần thiết. Nếu bé ăn tốt thì vẫn nên duy trì sữa mẹ mà không cần phải thêm một loại sữa nào khác.
Trường hợp của bé khi tăng lượng sữa công thức thì đi cầu nhiều hơn có thể do nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, bạn nên lưu ý về vệ sinh bình sữa, núm vú phải thật tốt. Càng tăng số cữ bú bình thì càng tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nếu bình sữa không đảm bảo vệ sinh.
Kế đến, cũng phải nghĩ về vấn đề dị ứng. Mặc dù bé đã uống sữa công thức trước đây nhưng cũng có những trường hợp khi tăng số lượng sữa công thức thì triệu chứng lộ ra rõ ràng hơn.
Vấn đề bất dung nạp đường lactose như bạn đề cập cũng là một khả năng. Bạn có thể thử pha sữa loãng gấp đôi bình thường so với hướng dẫn. Nếu triệu chứng đi cầu giảm hẳn thì có thể liên quan đến bất dung nạp đường lactose.
-
Xin chào bác sĩ,
(Nguyễn Lan Anh, 25 tuổi, An Giang)
Cho em hỏi là em đẻ con trai mới được 2 tháng 8 ngày; cháu lúc sinh được 3,1kg đến nay bé được 5kg. Cháu bị tiêu chảy và đi phân sống ngày trên 10 lần, bị 3 tuần rồi và hay đi són. Sau khi khám, bác sĩ cho cháu uống điện giải và men tiêu hóa dạng ống và uống sữa không đường nhưng cháu vẫn bị em lo lắng quá không biết như thế nào. Bác sĩ cho em lời khuyên với ạ.
Em cảm ơn!Chào bạn,
Ở độ tuổi này, tiêu chảy hay rối loạn tiêu hóa rất dễ xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như: dị ứng, nhiễm khuẩn, các bệnh lý bẩm sinh, kém hấp thu... Nếu đã đi khám mà diễn tiến vẫn chưa ổn thì bạn nên cho bé tái khám lại để nhân viên y tế xem xét có cần làm thêm xét nghiệm gì hoặc thay đổi hướng điều trị để giúp bé mau hết bệnh.
-
Thưa bác sĩ, bé nhà cháu bị sốt phải nằm viện một tuần. Trong lúc nằm viện chữa trị sốt, bé bị đi ngoài ngày 5-6 lần, bác sĩ cho uống men, B1 thì bé khỏi và được ra viện. Nhưng về nhà được một ngày bé lại sốt 38,5 độ 2 ngày và bị đi ngoài ngày hơn 10 lần, phân của bé lỏng, có bọt và nhầy. Bây giờ bác sĩ đang tiêm kháng sinh cho bé và ngày bé đi ngoài 3 lần, lần đầu phân sền sệt, 2 lần sau phân lỏng. Bác sĩ cho cháu hỏi như vậy bé nhà cháu có bị nhiễm rotavirus không hay là bị tiêu chảy thường ạ? Cháu cảm ơn.
(Trần Nhất Hạnh, 29 tuổi, Tiền Giang)Chào bạn,
Với những thông tin mà bạn mô tả thì rotavirus ít được nghĩ đến. Muốn biết chính xác có phải do rotavirus hay không, bác sĩ phải xét nghiệm tìm rotavirus trong phân.
Trường hợp con của bạn, bạn nên trao đổi thêm với bác sĩ đang điều trị để biết chẩn đoán bệnh của con mình.
-
Chào bác sĩ,
(Nguyễn Thị Hồng Anh, 25 tuổi, Hồ Chí Minh)
Em muốn hỏi khi trẻ bị tiêu chảy có nên ngừng cho ăn thức ăn đặc hay không?
Em cảm ơn!Chào bạn,
Cảm ơn về câu hỏi rất quan trọng này. Khá nhiều phụ huynh cho con nhịn ăn khi bị tiêu chảy, hoặc chỉ ăn cháo trắng, cháo muối. Điều đó làm giảm chất dinh dưỡng cần thiết cho bé hồi phục hệ tiêu hóa để mau hết bệnh.
Ngày nay, các hướng dẫn điều trị tiêu chảy ở trẻ em đều nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất là uống nhiều nước, đảm bảo cung cấp đầy đủ dưỡng chất thông qua việc ăn uống. Không có phân biệt thức ăn đặc hay lỏng. Tuy nhiên, khi đang tiêu chảy, các bé hơi biếng ăn hơn bình thường và sự hấp thu cũng giảm nên thức ăn lỏng sẽ dễ ăn và hấp thu nhanh hơn. Ngược lại, một số bé dễ bị nôn ói khi mắc tiêu chảy. Trường hợp này thì thức ăn đặc lại có thể giúp giảm ói.
Tóm lại, thức ăn đặc hay lỏng đều được, tùy vào nhu cầu và tình hình bệnh cụ thể của bé. Quan trọng là phải chia thành nhiều cữ ăn nhỏ, giúp bé dễ tiêu hóa và thức ăn vẫn phải đầy đủ chất bổ dưỡng để giúp bé mau chóng hồi phục.
-
Thưa bác sĩ, con gái tôi hôm nay được 5 tháng tuổi. Cháu bị nấm quanh miệng, tôi đã đánh dơ bằng hợp chất nystatin được mấy hôm nhưng hôm nay cháu có biểu hiện đi ngoài phân loãng như nước liệu cháu có phải bị nấm ruột không ạ?
(Lý Lam, 28 tuổi, Hà Nội)Chào bạn,
Trước tiên xin chia sẻ những nguyên tắc điều trị nấm miệng. Nếu chúng ta làm đúng cách thì bệnh sẽ khỏi hẳn vì nấm là một bệnh rất dễ tái phát.
Nếu bé đang bú mẹ, bạn phải rơ thuốc cho miệng bé lẫn đầu vú mẹ (mặc dù mẹ hoàn toàn không bị nấm). Nếu chỉ rơ miệng bé thì đầu vú mẹ có thể là nơi chứa nấm và sẽ lây ngược lại cho bé ở những lần bú sau.
Nếu bé đang bú bình, tất cả núm vú phải được thay mới hoặc luộc vào nước sôi kỹ lưỡng và thường xuyên.
Sau khi rơ vài ngày thấy miệng bé đã sạch, bạn vẫn phải duy trì điều trị thêm một tuần nữa rồi mới ngưng thuốc. Nếu vội vã ngưng thuốc ngay khi thấy đã ổn, bệnh sẽ dễ tái phát.
Bé bị tiêu chảy khi đang điều trị nấm miệng không hẳn bệnh tiêu chảy này do nấm gây ra. Tiêu chảy do nấm thường chỉ xảy ra ở một số cơ địa đặc biệt như những trường hợp suy giảm miễn dịch. Để chẩn đoán xác định nguyên nhân tiêu chảy, bạn nên đưa con đi khám và làm xét nghiệm phân.
-
Thưa bác sĩ.
(Nam Hải, 19 tuổi, Bến Tre)
Bé nhà tôi mới 5 tháng tuổi nhưng thường xuyên bị tiêu chảy. Làm sao để phân biệt tiêu chảy do virus Rota với các lại tiêu chảy khác? Có cách nào để phòng ngừa bệnh này một cách hiệu quả không?
Cám ơn bác sĩ.Chào bạn,
Rotavirus là tác nhân gây tiêu chảy hàng đầu ở trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ. Ước tính rotavirus gây ra 50% các trường hợp tiêu chảy ở trẻ em. Hàng năm trên toàn cầu ước tính có khoảng 110 triệu lượt tiêu chảy gây ra do rotavirus và có khoảng 440.000 trường hợp tử vong vì tiêu chảy do rotavirus gây ra ở trẻ em dưới 5 tuối.
Đặc điểm tiêu chảy do rotavirus gây ra là bé nôn ói rất dữ dội trong ngày đầu tiên phát bệnh, sau đó xuất hiện tiêu chảy có thể lên đến 15-20 lần trong một ngày. Do đặc điểm nôn ói và tiêu chảy nhiều như vậy nên nguy cơ đưa đến mất nước là rất cao nếu không được điều trị bù nước kịp thời.
Còn các loại tiêu chảy khác (virus khác, vi khuẩn, dị ứng, sau dùng kháng sinh...) thì mỗi loại đều có đặc trưng riêng.
-
Thưa bác sĩ,
(Lý Yến Vy, 26 tuổi, Cần Thơ)
Cả tuần nay bé nhà bị đau bụng quằn quại, kèm theo tiêu chảy, phân tóe nước và đi nhiều lần trong ngày. Vì bé đã vào học nên tôi lo do bé không quen thức ăn ở trường, hoặc thức ăn có thể không hợp vệ sinh. Năm nay bé vừa vào lớp 1 và tham gia bán trú ở trường. Theo bác sĩ tôi có nên tiếp tục cho bé ăn tại trường hoặc có biện pháp nào phòng tránh không?
Em cảm ơn.Chào bạn,
Trước tiên bạn nên cho bé đi khám bệnh để mau chóng làm giảm triệu chứng, tránh nguy cơ bị mất nước do tiêu chảy gây ra. Hiện nay, nhìn chung các trường trong hệ thống của nhà nước đều chú trọng và đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tốt.
Bạn nên trao đổi với cô giáo những vấn đề về sức khỏe của bé nếu có (ví dụ bé bị dị ứng với một loại thực phẩm nào đó hoặc bé không thích ăn một vài loại thức ăn nào đó...). Ngoài ra yếu tố tâm lý khi chuyển từ mẫu giáo lên lớp một cũng là yếu tố cần được quan tâm.
-
Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh tiêu chảy ở trẻ nhỏ, nhất là khi bé bắt đầu đi học không ở bên cạnh gia đình nhiều? Em cảm ơn.
(Nguyễn Thị Hoa, 24 tuổi, Hồ Chí Minh)Chào bạn,
Chúc mừng bạn vì có bé đang ở độ tuổi bắt đầu đi học. Việc ăn uống ở một nơi lạ có thể là nguy cơ đưa đến tiêu chảy. Để phòng ngừa tiêu chảy khi bé đến trường, bạn nên thực hiện những điều sau:
- Ăn uống tại những nơi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ví dụ như tại nhà, tại trường, tại những nơi bạn ăn thường xuyên).
- Thực hiện rửa tay thường xuyên trước và sau khi ăn.
- Báo với cô giáo hoặc gia đình ngay khi có những dấu hiệu như đau bụng, tiêu lỏng, sốt...
- Tập cho bé thói quen uống nước sạch (nước chín để nguội, nước suối, nước dừa tươi...)
-
Thưa bác sĩ, khác nhau giữa tiêu chảy và kiết lỵ là gì?
(Nguyễn Thị Hoa, 24 tuổi, Hồ Chí Minh)
Xin cảm ơn.Chào bạn,
Tiêu chảy được định nghĩa là đi tiêu phân lỏng hoặc toàn nước trên 3 lần trong 24 giờ. Tiêu chảy được chia làm 3 thể:
- Tiêu chảy cấp là tiêu chảy dưới 14 ngày.
- Tiêu chảy kéo dài là tiêu chảy trên 14 ngày.
- Hội chứng lỵ (hay thường gọi là kiết lỵ) là tiêu chảy phân có máu bất kể là bao nhiêu ngày.
Vậy, tiêu chảy đơn thuần là tiêu phân lỏng. Nếu phân lỏng có kèm máu thì gọi là hội chứng lỵ hay kiết lỵ.
-
Xin bác sĩ cho biết triệu chứng của bệnh tiêu chảy? Xin cảm ơn
(Lâm Tuyết Lan, 25 tuổi, Đà Nẵng)Chào bạn,
Tùy vào tác nhân mà biểu hiện của bệnh tiêu chảy có thể khác nhau. Tuy nhiên, bệnh tiêu chảy vẫn có những đặc điểm chung như sau:
- Đau bụng.
- Buồn nôn.
- Có thể có sốt nhẹ.
- Đi tiêu phân lỏng hoặc toàn nước trên 3 lần mỗi ngày.
Ngoài ra, như đã nói ở trên, tùy vào nguyên nhân gây ra bệnh tiêu chảy mà có thể có thêm những triệu chứng khác như: phân có máu, phát ban ngoài da, nổi mề đay...