-
Chào bác sĩ, cháu đã tiêm ngừa cúm ở Viện Pasteur nhưng rất dễ bị lại. Vậy cơ thể cháu không phù hợp với loại thuốc đó hay cháu cần tiêm thêm liều lượng ạ?
(Cẩm Tiên, 30 tuổi, Q7, Tp. HCM)
Cảm ơn bác sĩ.TS Ngũ Duy Nghĩa:
Việc tiêm vắcxin phòng bệnh cúm chỉ có tác dụng phòng bệnh trong vòng một năm. Để phòng bệnh cúm hiệu quả, nên tiêm phòng hàng năm, vì vậy, mỗi năm bạn cần tiêm vắcxin phòng bệnh cúm một lần. Các triệu chứng giống bệnh cúm có rất nhiều tác nhân virus khác nhau, mà vắcxin phòng bệnh cúm không thể phòng được các bệnh này, nên có thể bạn chưa hẳn bị cúm mà bị các bệnh do virus khác gây nên.
-
Có cách nào chữa hiệu quả ngoài uống thuốc Tây cho bé không bác?
(Nguyễn Hoài Nam, 26 tuổi, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Bé nhà cháu dùng thuốc tây (thuốc đặc trị như Tamiflu) cũng không thấy đỡ nhiều ạ.Giáo sư Nguyễn Văn Kính:
Bệnh cúm thường gây suy giảm miễn dịch, cho nên hay có bội nhiễm khi bị cúm gây ra viêm phổi, viêm phế quản, một số trường hợp có thể dẫn đến suy tạng và tử vong. Tamiflu là thuốc dùng để điều trị virus cúm chứ không có tác dụng với các vi khuẩn bội nhiễm. Vì vậy, bạn cần phải cho bệnh nhi đến khám, để bác sĩ cho kháng sinh chống bội nhiễm phù hợp.
-
Ngoài thuốc Tamiflu, còn thuốc nào trị hệu quả cúm mùa không? Hiện nay mua thuốc Tamiflu quá đắt mà lại khan hiếm.
(Nguyễn Thúy Quỳnh, 25 tuổi, Ngõ 124 Âu Cơ - Tây Hồ - HN)Giáo sư Nguyễn Văn Kính:
Hiện nay có khá nhiều thuốc điều trị cúm, ngoài Tamiflu còn có thuốc Zanamyvir...
Thuốc chỉ nên sử dụng cho trường hợp diễn biến nặng. Vì vậy cũng không cần mua dự trữ hoặc uống dự phòng vì hầu hết các trường hợp cúm mùa đều diễn biến nhẹ và tự khỏi. Chỉ sử dụng Tamiflu cho những trường hợp nặng và nhập viện điều trị.
-
Tôi đang mang bầu 3 tháng đầu và đang bắt đầu có biểu hiện giống cúm như đau đầu, chóng mặt, ho, hắt hơi, sổ mũi, cơ thể mệt mỏi... song tôi chưa đi khám ở đâu. Tôi nghe nói biến chứng bệnh cúm có thể gây sảy thai hoặc bệnh lý thai nhi nếu thai phụ mắc cúm trong 3 tháng đầu. Giờ tôi phải làm sao thưa bác sĩ?
(Nguyễn Thúy Anh, 30 tuổi, Ngõ 124 Âu Cơ - Tây Hồ - Hn)Giáo sư Nguyễn Văn Kính:
Bạn nằm trong nhóm nguy cơ nếu mắc cúm có thể sẽ diễn biến nặng, nên cần đến bệnh viện khám ngay để được tư vấn cụ thể.
-
Có cách nào để phân biệt cúm mùa và cảm lạnh thông thường không thưa bác sĩ?
(Nguyễn Thúy Quỳnh, 25 tuổi, Ngõ 124 Âu Cơ - Tây Hồ - Hn)Giáo sư Nguyễn Văn Kính:
Đối với cúm, bệnh nhân thường có biểu hiện của đường hô hấp như ho, hắt hơi, chảy mũi, đau họng, nặng hơn là viêm phổi, viêm phế quản gây khó thở.
Cảm lạnh chỉ dẫn đến hắt hơi, đau họng, và có thể có chảy mũi. Phân biệt chính xác nhất là ngoáy mũi họng mang bệnh phẩm đi xét nghiệm.
-
Thưa bác sĩ, những đối tượng nào nên đi tiêm ngừa vắcxin cúm mùa hàng năm ạ? Tôi có con 5 tuổi và đang mang bầu bé thứ 2 được hơn 6 tháng rồi thì tôi có nên đi tiêm không?
(Nguyễn Thúy Quỳnh, 25 tuổi, Ngõ 124 Âu Cơ - Tây Hồ - Hn)TS Ngũ Duy Nghĩa:
Vắcxin cúm được khuyến cáo tiêm cho tất cả mọi người, với trẻ nhỏ từ 6 tháng tuổi trở lên. Tuy nhiên, các nhóm cần đặc biệt quan tâm để tiêm phòng cúm, tránh biến chứng nặng của bệnh là: người già trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, người mắc các bệnh mạn tính, có các bệnh lý nền liên quan tim mạch, hô hấp, đái tháo đường, người suy giảm miễn dịch. Ngoài ra, nhân viên y tế cũng là nhóm cần tiêm phòng vắcxin do thường xuyên tiếp xúc với các nguồn truyền nhiễm.
-
Tôi vừa tiêm phòng cúm được một ngày và cảm thấy cơ thể không được khỏe, có các triệu chứng như đau nhức, đỏ sưng nơi tiêm thuốc, hắt hơi, chảy nước mũi trong, đau đầu. Như vậy là tôi có bị cúm không thưa bác sĩ?
(Nguyễn Thúy Quỳnh, 25 tuổi, Ngõ 124 Âu Cơ - Tây Hồ - Hn)Giáo sư Nguyễn Văn Kính:
Đây là phản ứng sau tiêm vắcxin cúm. Nếu trong vài ngày tới chị có kèm theo sốt và chảy nước mũi nhiều, ho nhiều thì nên đi khám để loại trừ cúm vì mới tiêm thì chưa có miễn dịch để phòng vệ. Bởi lúc tiêm có thể đang nằm trong thời gian ủ bệnh nên có thể phát bệnh.
-
Có khi nào tiêm vắcxin phòng cúm mùa và vẫn bị bệnh với các triệu chứng của cúm không? Và tiêm chủng hai lần có thể làm tăng khả năng miễn dịch không thưa bác sĩ?
(Nguyễn Thúy Quỳnh, 25 tuổi, Ngõ 124 Âu Cơ - Tây Hồ - Hn)TS Ngũ Duy Nghĩa:
Các triệu chứng như ho, sốt, đau mình mẩy... là biểu hiện của rất nhiều bệnh do virus hô hấp khác nhau gây nên. Tiêm vắcxin phòng cúm chỉ phòng được bệnh cúm, không phòng được các bệnh do virus đường hô hấp khác.
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên tiêm vắcxin cúm hàng năm, mỗi năm một lần. Tuy nhiên đối với trẻ dưới 9 tuổi chưa được tiêm vắcxin cúm lần nào, cần phải tiêm 2 mũi cách nhau một tháng mới đảm bảo hiệu quả phòng bệnh.
-
Cúm A có nguy hiểm hay không ? Bao giờ thì nên đưa trẻ bị cúm đến bệnh viện ạ.
(Linh, 28 tuổi, Cầu Giấy Hà Nội)Giáo sư Nguyễn Văn Kính:
Cần đưa trẻ cúm đén bệnh viện khi trẻ ho nhiều, khó thở, có thể kèm theo nôn. Trẻ li bì, mệt mỏi và sốt cao.
Cúm A thường diễn biến nhẹ, tuy nhiên có khoảng 15-20% diễn biến nặng, nhất là trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, người già trên 60 tuổi, người mắc các bệnh majn tính như suy giảm miễn dịch, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh gan thận mạn tính...
-
Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về vai trò, công dụng của Tamiflu được không? Việc đổ xô đi mua và lạm dụng Tamiflu có tác hại như thế nào?
(Mai, 28 tuổi, Dương Khuê Hà Nội)Giáo sư Nguyễn Văn Kính:
Thuốc này là thuốc đặc trị để điều trị cúm, có tác dụng ứng chế sự xâm nhập và nhân lên của virus cúm vào tế bào niêm mạc đường hô hấp. Tuy nhiên, do được sử dụng rộng rãi cho nên đã có một tỷ lệ nhất định kháng với Tamiflu, ở Việt Nam chiếm khoảng 12%. Bên cạnh thuốc nay còn nhiều loại thuốc khác có thể điều trị bệnh cúm như Zanamyvir.
Lạm dụng Tamiflu có thể dẫn đến hiện tượng kháng thuốc ngày càng tăng.