-
Thưa bác sĩ, khi bị sốt, làm cách nào để phân biệt sốt thường, sốt virus và sốt xuất huyết? Khi bị sốt xuất huyết cần làm gì đầu tiên?
(Ngọc Hà, 22 tuổi, Thanh Xuân - Hà Nội)Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm:
Giai đoạn đầu của sốt xuất huyết cũng có thể nhầm với sốt thường và sốt virus. Tuy nhiên, bệnh cảnh của sốt xuất huyết thường có biểu hiện đặc trưng như: da xung huyết, phát ban xuất huyết dạng chấm dưới da, chảy máu chân răng. Nếu nặng thì người bệnh thường có biểu hiện đau bụng vùng gan, gan to, tiểu ít, nôn nhiều, lúc này xét nghiệm công thức máu có thể thấy hematocrit tăng cao và tiểu cầu giảm nhanh.
Nếu nghi ngờ sốt xuất huyết, trước hết chỉ dùng hạ sốt bằng Paracetamon đơn thuần, uống nhiều nước và đến cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán bệnh.
-
Thưa bác sĩ, khi bị sốt xuất huyết, cần lưu ý những gì?
(Minh Thư, 35 tuổi, Hải Dương)Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm:
Khi bị sốt xuất huyết cần phải được nghỉ ngơi, ăn đủ chất dinh dưỡng, dễ tiêu, bổ sung nhiều vitamin để nâng cao thể trạng, uống nhiều nước và theo dõi các dấu hiệu cảnh báo, dấu hiệu nặng của bệnh để đưa người bệnh đến bệnh viện kịp thời. Đặc biệt, không dùng thuốc aspirin, analgin, ibuprofen để hạ sốt mà chỉ dùng Paracetamol đơn chất.
-
Sốt xuất huyết sẽ lây lan như thế nào nếu không phòng bệnh đúng cách?
(Hà Du, 25 tuổi, Hải Phòng)Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Khoa:
Bệnh sốt huyết là do muỗi truyền, nếu chúng ta không sử dụng các biện pháp diệt muỗi và lăng quăng một cách triệt để như: chỉ phun hóa chất ở tầng một mà không phun ở những tầng trên; chỉ diệt muỗi mà không diệt lăng quăng, bọ gậy hoặc chỉ diệt lăng quăng ở một vài dụng cụ mà không diệt ở tất cả dụng cụ chứa nước trong nhà; hoặc chỉ thực hiện diệt muỗi và diệt lăng quăng ở một vài nhà trong khu phố. Sau 7-10 ngày, lăng quăng có thể phát triển thành muỗi trưởng thành và có thể bay được cự ly 200m nên có khả năng di chuyển từ phòng này sang phòng khác hoặc từ nhà này sang nhà khác làm cho dịch sẽ nhanh chóng lây lan và bùng phát trở lại.
Vì thế, bạn cần phối hợp với ngành y tế để thực hiện thường xuyên, lâu dài và triệt để các biện pháp diệt lăng quăng, bọ gậy, muỗi để phòng bệnh sốt huyết cho bạn, người thân trong gia đình và cộng đồng.
-
Làm cách nào để tránh lây bệnh khi trong gia đình có người bị sốt xuất huyết?
(Đỗ Vóc, 24 tuổi, Thanh Xuân - Hà Nội)Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm:
Khi trong gia đình có người mắc sốt xuất huyết, phải báo ngay với cơ quan y tế địa phương để được phun thuốc diệt muỗi, diệt bọ gậy, đi ngủ phải nằm màn tránh muỗi đốt.
-
Xin bác sĩ cho biết uống Efferalgan có tác dụng hạ sốt nếu đang sốt xuất huyết không?
(Thi Mai, 40 tuổi, Cần Thơ)Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm:
Efferalgan hay chính là Paracetamon là thuốc có tác dụng hạ sốt được chỉ định trong sốt xuất huyết, liều dùng 10-15mg/kg/lần trong 4-6 giờ.
-
Thưa bác sĩ, muỗi vằn có phải chỉ đốt vào ban ngày?
(Nguyễn Văn Hàng, 25 tuổi, Điện Biên)Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Khoa:
Muỗi vằn hoạt động mạnh vào lúc sáng sớm và chiều tối. Tuy nhiên, khi muỗi đói và sự phân biệt ánh sáng ngày - đêm trong nhà không rõ ràng thì muỗi có thể thay đổi tập tính, kéo dài thời gian đốt hơn.
-
Bệnh sốt xuất huyết có thể lây trực tiếp từ người sang người không?
(Trang Anh Thư, 20 tuổi, Tố Hữu, Hà Nội)Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Khoa:
Bệnh sốt xuất huyết không lây trực tiếp từ người sang người mà phải lây truyền qua muỗi. Muỗi vằn đốt người bệnh, sau đó, đốt và lây truyền bệnh cho người lành.
-
Đối tượng nào dễ bị biến chứng nguy hiểm nhất khi mắc sốt xuất huyết, thưa bác sĩ?
(Thanh Tú, 28 tuổi, Bến Tre)Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm:
Người mắc bệnh mãn tính, người béo phì, người bị viêm loét dạ dày tá tràng, người bị rối loạn đông cầm máu, suy giảm miễn dịch... dễ có biến chứng khi bị sốt xuất huyết.
-
Dấu hiệu trẻ bị sốt xuất huyết là gì và cần làm thế nào để phòng tránh hiệu quả thưa bác sĩ?
(Phuong Nguyen, 30 tuổi, Hà Đông, Hà Nội)Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm:
Khi bị sốt xuất huyết thường trẻ có biểu hiện sốt cao đột ngột, nhức đầu, mệt mỏi, chán ăn, đau cơ, khớp, đau nhức hốc mắt, da niêm mạc xung huyết, phát ban xuất huyết dạng chấm dưới da, có thể có chảy máu chân răng, nặng nữa thì chảy máu nội tạng và có thể có suy hô hấp, suy tuần hoàn nếu không điều trị kịp thời.
Để phòng bệnh sốt xuất huyết, chúng ta phải tích cực diệt muỗi, diệt bọ gậy, đi ngủ mắc màn để tránh muỗi đốt, nâng cao thể trạng và vệ sinh cá nhân, môi trường.
-
Xin hỏi bác sĩ sốt xuất huyết ở người lớn khác với trẻ em như thế nào?
(Bình Minh, 29 tuổi, Hà Nội)Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm:
Sốt xuất huyết ở trẻ em thường nặng hơn ở người lớn. Trẻ em khi bị sốt xuất huyết dễ vào sốc và tái sốc hơn ở người lớn.