Gối sử dụng lâu ngày thường chứa nhiều bụi bẩn, ký sinh trùng khiến da dễ lên mụn, dị ứng, nên giặt vỏ gối mỗi tuần một lần, theo Tech Insider.
Nhiều người đổ lỗi cơn đau nhức xương khớp, đau đầu hoặc cơ địa bị dị ứng tái phát… do thời tiết thay đổi. Bạn thì sao?
Một cô gái trẻ tử vong sau khi ăn bún dọc mùng, một bác sĩ chết do sốc sau khi được tiêm thuốc; những cái kết đau đớn này có thể tránh được nếu bệnh nhân được cấp cứu đúng phác đồ sốc phản vệ trong vòng 10 giây.
Ngoài việc tắm rửa, vệ sinh da hàng ngày, tôi luôn ý thức làm ẩm các vùng da nhạy cảm của bé bằng sáp ong, cắt móng tay để tránh tổn thương da bé do gãi ngứa.
Khi cho bé ăn các món mới, tôi tập cho bé ăn dần và xem phản ứng cơ thể biểu hiện ra sao.
Tôi đã làm sạch sẽ ngôi nhà, sử dụng bộ lọc không khí, tắm mèo thường xuyên và cho vào một chuồng riêng để... để bé không còn dị ứng.
Để bé không còn dị ứng đạm sữa, tôi chọn loại sữa có chứa thành phần đạm đã được cắt nhỏ, ít có khả năng gây dị ứng ở trẻ bị dị ứng đạm sữa bò.
Vệ sinh làn da thường xuyên, mặc quần áo thoáng mát, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng... giúp bé có thể phát triển toàn diện, tăng cường miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể.
Từ khi cho con uống sữa tăng miễn dịch, con dần làm quen được với nước bể bơi, chỉ còn hơi nổi mẩn mỗi khi đi bơi về và không còn ngứa như ngày trước.
Tôi cho con dùng sữa công thức có đạm thủy phân giúp bé dễ hấp thu và tăng sức đề kháng, phòng tránh được dị ứng.
Trước khi chạm vào người bé, cha mẹ cần rửa tay sạch, nhỏ nước muối sinh lý vào mũi bé, cho uống thêm sữa đặc hiệu chuyên phòng ngừa dị ứng mỗi ngày 2 ly...
Để không còn dị ứng, tôi cho bé dùng sữa làm giảm nguy cơ dị ứng với đạm sữa bò và có hệ miễn dịch khỏe mạnh.
Khi nấu bột với thịt cua, tôi cố gắng đun nhỏ lửa và để bột cua chín thật kỹ. Lâu dần, con quen với việc ăn canh cua mà không bị dị ứng.
Tránh cho bé tiếp xúc với các loại thú nuôi, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ nhà cửa, đeo khẩu trang khi ra ngoài, ăn uống đầy đủ và hợp vệ sinh để bé khỏe mạnh và không dị ứng.
Trang bị kính và khẩu trang mỗi khi ra ngoài đường, cho con ăn mật ong và tỏi, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, ăn uống hợp lý giúp con khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch.
Khi nhỏ vài giọt vào mũi thì mùi cay nồng sực lên sống mũi nhưng rất dễ chịu. Cách này có thể đẩy lùi tình trạng viêm mũi dị ứng cho trẻ.
Mỗi tuần, tôi tắm cho con bằng nước lá theo kinh nghiệm dân gian một lần, có bỏ thêm một số lá như lá sả, lá hương nhu nên có vị và hương rất dễ chịu, giúp con tránh được dị ứng do mề đay.
Ngoài việc giữ ấm cơ thể, cung cấp dinh dưỡng thích hợp, vợ chồng tôi còn chọn loại sữa được thủy phân để giúp con dễ tiêu hóa và hạn chế các tình trạng dị ứng.
Tôi đã tìm mua loại sữa chuyên dụng có phòng ngừa dị ứng và sữa có thành phần đạm thủy phân, giúp con không còn dị ứng.
Tôi chuẩn bị sẵn áo ấm để con mang đến nhà trẻ, phòng có gió là mặc ngay, tránh sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Cách làm này tuy đơn giản, nhưng rất hiệu quả.